Báo Điện tử Gia đình Mới

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả

Một ý tưởng thân thiện với môi trường của người đàn ông Canada nhằm tái chế rác thải, bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Quá mệt mỏi với cảnh chai nhựa nằm lăn lóc khắp nơi, anh Robert Bezeau người Canada đã lên ý tưởng mới để tái sử dụng những chiếc chai đã bị vứt đi.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 0

Anh chuyển đến sống tại quần đảo Bocas del Toro, Panama và bắt đầu tạo ra Làng Chai Nhựa (Plastic Bottle Village). 

Mục đích chính của ý tưởng này là giảm lượng rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và tái chế chúng cho mục đích xây dựng.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 1

Robert cho biết thông điệp của anh khi tạo ra ngôi làng này là để cả thế giới nhận ra rằng, chúng ta có thể tái sử dụng chai nhựa trong nhiều mục đích khác nhau, từ xây nhà, xây chỗ trú ẩn tạm sau thảm hạo, xây chuồng cho vật nuôi, xây hồ bơi, bể tự hoại, công trình thủy lợi, nhà kho và đường xá.

Mặc dù hình ảnh ngôi nhà trong quá trình xây dựng có thể không quá đẹp mắt, nhưng kết quả cuối cùng lại xinh đẹp không khác những ngôi nhà bình thường mà chúng ta vẫn ở.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 2

Ngoài mụ đích xây nhà, anh Robert muốn dùng hành động của mình để nâng cao nhận thức của mọi người về thực trạng hành tinh chúng ta hiện nay cũng như tầm quan trọng của việc tái chế rác thải nhựa.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 3

Website của dự án Làng Chai Nhựa cũng phân tích lịch sử rác thải nhựa và các sự kiện có tác động lớn đến tình trạng ô nhiễm chai nhựa mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay.

"Từ năm 1978, khi Coca-Cola và Pepsi đưa vào sử dụng chai nhựa thay cho chai thủy tinh, chúng được cho là phát minh tuyệt vời. Người ta có thể đánh rơi chúng, mở ra nắp lại nhiều lần, dễ dàng mang đi,...

Từ loại chai thủy tinh có thể gửi trả về nhà máy và tái sử dụng, con người đổi sang dùng chai nhựa không cần gửi trả mà chỉ đơn giản là dùng xong và vứt đi..."

Website cũng cung cấp những bức ảnh trước - sau của các ngôi nhà vô cùng ấn tượng.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 4
Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 5

Theo Bored Panda, ai cũng có thể mua một mảnh đất và xây nhà trên quần đảo này. Theo thông tin trên website thì giá đất ở đây là khoảng 19.000 USD và kiến trúc sư sẵn sàng giúp bạn xây dựng ngôi nhà trong mơ.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 6

Ước tính mất khoảng 14.000 chai nhựa để xây dựng một ngôi nhà 100 m2 trong ngôi làng này.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 7

Những ngôi nhà này được cho biết là chịu được động đất, rất mát mẻ nên không cần dùng điều hòa, giúp tiết kiệm năng lượng cho Làng Chai Nhựa.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 8

Tuy nhiên điểm bất lợi của việc sống trên hòn đảo này là hàng hóa được chuyển đến đảo bằng phà trong các bao bì nhựa. Sau khi hàng hóa được tiêu thụ thì bao bì nhựa vẫn còn trên đảo. Và phà không bao giờ chở chúng về đất liền.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 9
Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 10

Hòn đảo này nhận hơn 100.000 khách mỗi năm và trung bình mỗi khách thường ở lại đảo 5 ngày.

Nếu mỗi khách chỉ uống 2 chai nước 1 ngày thì bạn có 1 triệu chai nhựa mỗi năm bị để lại hòn đảo nhỏ này.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 11

Đến Làng Chai Nhựa bạn còn có thể ở trong Lâu Đài Nhựa.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 12

Ý tưởng của lâu đài này là để mọi người hiểu được có bao nhiêu chai nhựa đang ở quanh chúng ta mỗi ngày và khuyến khích mọi người hạn chế dùng rác thải nhựa và chăm chỉ tái sử dụng, tái chế rác hơn.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 13

Mất 2 năm để họ xây xong lâu đài cao 4 tầng từ 40.000 chai nhựa PET.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 14

Lâu đài có 2 phòng cho khách, một phòng đôi hoàng gia, một bàn ăn lớn và một tầng ngắm cảnh.

Thậm chí ở hòn đảo này còn có cả một "nhà tù" bằng chai nhựa để bạn nhận thức những tác động xấu mà chúng ta gây ra với môi trường. 

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 15

Bạn có thể đến thăm và ngủ trong những nhà giam này như một cách hối lỗi vì những hậu quả mà hành động của mình đã gây ra.

Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 16
Dùng chai nhựa vứt đi xây nhà, người đàn ông khiến ai cũng choáng váng khi nhìn kết quả 17
Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO