Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Đừng vội mua đèn lồng cho con, mẹ có thể tự tay làm từ vỏ bưởi, vừa tiết kiệm lại an toàn

Từ những vật dụng quen thuộc trong nhà, mẹ có thể cùng con tự làm những chiếc đèn lồng sáng tạo vừa an toàn, lại tiết kiệm chi phí.

Đèn lồng bằng vỏ bưởi 

Đừng vội mua đèn lồng cho con, mẹ có thể tự tay làm từ vỏ bưởi, vừa tiết kiệm lại an toàn 0

Nguyên liệu:

Vỏ bưởi

Dao

Dây sắt

Dây thừng

 

Đừng vội mua đèn lồng cho con, mẹ có thể tự tay làm từ vỏ bưởi, vừa tiết kiệm lại an toàn 1

Cách làm

1. Tách vỏ bưởi, làm sao lấy được phần nửa dưới của quả bưởi, như hình một chiếc bát.

Cách khác là dùng dao khía, cắt những đường dọc thẳng từ trên xuống để tách vỏ bưởi.

2. Tách phần vỏ bưởi ra sao cho bề mặt thật mịn, đều.

Cắt một vài hình bạn muốn trên giấy, dùng băng dính 2 mặt dán lên vỏ bưởi. Hoặc bạn có thể dùng bút vẽ trực tiếp lên vỏ bưởi.

Sau đó dùng dao rạch theo các đường đã vẽ.

3. Dùng dây buộc các đầu của quả bưởi lại, treo vào một chiếc gậy nhỏ.

4. Có thể thả nến hoặc một chiếc đèn led nhỏ vào bên trong đèn. Vậy là bé đã có chiếc đèn rước trung thư vừa ấn tượng, lại tiết kiệm chi phí.

Đèn lồng từ bóng bay

Đừng vội mua đèn lồng cho con, mẹ có thể tự tay làm từ vỏ bưởi, vừa tiết kiệm lại an toàn 2

Nguyên liệu:

Keo sữa

Nước

Bàn chải

Giấy nhăn, có hoa văn hoặc các loại giấy màu

Dây

Bóng bay

Đừng vội mua đèn lồng cho con, mẹ có thể tự tay làm từ vỏ bưởi, vừa tiết kiệm lại an toàn 3

Cách làm:

1. Thổi một quả bóng lớn và chỉnh sửa sao cho cân, đều.

2. Trộn keo sữa và nước theo tỉ lệ 1:4

3. Dùng keo sữa pha nước để dán giấy màu bên ngoài quả bóng.

Nhớ dán nhiều lớn xen kẽ lên nhau.

4. Trên miệng dùng dây sợi dán một vòng quanh miệng.

5. Phơi khô thành quả, sau đó đâm thủng bóng bay, cắt theo mép vòng quanh sợi dây ở miệng.

6. Buộc dây sắt ở 2 phía miệng để xách đi, hoặc buộc dây 4 phí của miệng bát rồi nối với gậy cầm.

Vậy là ta đã có một chiếc đèn rực rỡ để bé xúng xính đi rước đêm Trung thu.

Hoàng Oanh/GIADINHMOI.VN

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO