Báo Điện tử Gia đình Mới

Nữ nhân viên Điện máy Xanh nhiễm COVID-19: Khám 3 lần ở Đà Nẵng vẫn không phát hiện bệnh

Nữ nhân viên thấy sốt đã tự đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, được chẩn đoán Viêm phế quản cấp, cấp thuốc và điều trị ngoại trú.

Trưa 11/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm virus Corona thứ 35 ở Việt Nam là nữ nhân viên Điện Máy Xanh (số 7 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Chiều 11/3, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Đà Nẵng đã có thông tin cụ thể về lịch trình của bệnh nhân này cũng như cập nhật tình hình của 2 bệnh nhân người Anh đang điều trị tại TP Đà Nẵng.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 35 đã đi khám được chẩn đoán Viêm phế quản cấp

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Đà Nẵng, bệnh nhân thứ 35 tên là N.T. T.N (nữ, sinh năm 1992). Bệnh nhân đã tiếp xúc với 2 người Anh là các bệnh nhân số 22 và 23 vào thời điểm 18 giờ-19 giờ ngày 4/3 tại Siêu thị Điện Máy Xanh 7 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Sau khi tiếp xúc các vị khách này (đi mua sim điện thoại), N tiếp tục làm việc tại cửa hàng đến 22 giờ rồi về nơi cư trú.

  Nữ nhân viên N tiếp xúc với 2 khách Anh tại Điện máy Xanh Đà Nẵng.

Nữ nhân viên N tiếp xúc với 2 khách Anh tại Điện máy Xanh Đà Nẵng.

Vào các buổi sáng 5-7/3, bệnh nhân đến nhà mẹ ruột gửi con và đi làm. Ngày 5/3, bệnh nhân làm việc tại Điện Máy Xanh 7 giờ - 12 giờ30. Lúc 13 giờ ngày 5/3, bệnh nhân họp tại Trung tâm Thế giới di động (325 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) với khoảng 40 người tham gia.

Sáng 6/3, bệnh nhân có triệu chứng ho khan, nghỉ tại nhà. Từ 15 giờ đi làm tại Điện Máy Xanh đến 22 giờ.

Ngày 7/3 đi làm từ 7 giờ đến 15 giờ, sau đó về nhà mẹ ruột 15-20 phút rồi về nhà.

18 giờ 30 ngày 7/3, bệnh nhân đi siêu thị Danavi Mart (đường Lê Đình Vỹ) cùng em chồng (ở cùng nơi cư trú với N). Khuya 7/3, bệnh nhân mệt mỏi, sốt nhẹ.

Sáng 8/3, bệnh nhân không đi làm. Đến 14 giờ chiều, được em chồng chở đi khám tại BV Đà Nẵng, được chẩn đoán Viêm phế quản cấp, được cấp thuốc và điều trị ngoại trú.

Sáng 9/3, bệnh nhân đọc trên internet về trường hợp 2 bệnh nhân người Anh, đối chiếu hình ảnh camera siêu thị. Đến 16 giờ, đi xe máy đến viện Phổi và được khuyến cáo theo dõi sức khỏe tại nhà.

17 giờ ngày 10/3, bệnh nhân đi siêu thị Vinmart 408 Hoàng Diệu. 18 giờ ngày 10/3, được Trung tâm y tế Hải Châu thăm khám, khuyến cáo đi cách ly y tế. Tới 21 giờ, bệnh nhân đến BV Phổi, được thu dung, cách ly điều trị.

Đến 16 giờ 30 ngày 10/3, bệnh nhân được chuyển đến BV Đà Nẵng. Ngày 11/3 phát hiện dương tính với COVID-19, hiện đang điều trị tại BV Đà Nẵng.

  Bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với khách nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với khách nhiễm COVID-19.

Chính quyền điều tra lập danh sách người tiếp xúc gần F1; xử lý hóa chất phòng dịch tại các địa điểm liên quan. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiếp xúc gần với bệnh nhân N hoặc có đến các địa chỉ vừa nêu chủ động theo dõi sức khỏe, đến ngay cơ sở y tế kiểm tra khi bị sốt, ho, khó thở.

Cập nhật mới nhất về 2 bệnh nhân người Anh (số 22 và 23)

Từ ngày 8/3, ngành y tế Đà Nẵng đã triển khai điều tra tất cả người tiếp xúc F1, F2. Đã xác minh được 119 người F1. Đến 11/3, đã lấy mẫu xét nghiệm 55 người F1, 3 F2. Đang xét nghiệm tiếp các trường hợp còn lại. Hôm nay và ngày mai (12/3), tất cả F1 được cách ly tại các cơ sở y tế.

 

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO