Báo Điện tử Gia đình Mới

Orange tố công ty Châu Đăng Khoa 'ăn chặn' cát xê, tung thêm bằng chứng cực thuyết phục

Nữ ca sĩ Orange lên tiếng tố công ty của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa ăn chặn tiền cát xê.

Orange đăng đàn tố công ty của Châu Đăng Khoa "ăn chặn" cát xê

Ít giờ trước, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi nữ ca sĩ Orange - chủ nhân bản hit "Người lạ ơi" lên tiếng tố SuperBrother - công ty chủ quản của cô do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa làm chủ tịch "ăn chặn" cát xê và tỏ ý muốn chấm dứt hợp đồng.

Orange tố công ty Châu Đăng Khoa 'ăn chặn' cát xê, tung thêm bằng chứng cực thuyết phục 0

Theo đó, giọng ca "Người lạ ơi" cho biết, khi phát hiện chuyện tài chính không minh bạch, cô đã yêu cầu công ty phải giải thích rõ ràng nhưng phía SuperBrother lại từ chối trả lời.

Orange tố công ty Châu Đăng Khoa 'ăn chặn' cát xê, tung thêm bằng chứng cực thuyết phục 1

Nữ ca sĩ khẳng định, đến thời điểm hiện tại, cô không còn tìm được tiếng nói chung với công ty quản lý.

Không chỉ đăng tải tâm tư, suy nghĩ trong 1 status dài, phía Orange còn tung hình ảnh chụp tin nhắn giữa cô và quản lý phía SuperBrother để làm bằng chứng chứng minh những gì cô tố là đúng.

Orange tố công ty Châu Đăng Khoa 'ăn chặn' cát xê, tung thêm bằng chứng cực thuyết phục 2

"Orange và công ty không còn tiếng nói chung nữa vì những mập mờ trong tài chính, truyền thông và quản lí. Orange biết khi đã là một công ty, thì người nghệ sĩ cũng luôn có niềm tin với công ty chủ quản nên không bao giờ chất vấn về những vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, mình rất thất vọng vì đã phát hiện ra những gian lận về tài chính từ chính công ty.

 Khi mình đề nghị công ty giải thích cho mình những sai lệch về doanh thu, công ty đã từ chối giải trình mà đòi gặp mặt, cũng như phản biện rằng mình là ai mà ra lệnh, mình là ai mà công ty phải giải thích cho mình.

 Khi kí hợp đồng với công ty, là mình làm việc với cương vị một nghệ sĩ với công ty quản lí, tức là mình hoàn toàn có quyền lợi được biết vì sao những gian dối đấy xảy ra. Tuy nhiên, công ty đã khước từ quyền này của mình", nữ ca sĩ viết.

  Orange đăng tải tin nhắn trao đổi giữa bên Vlive và Vy Quách (quản lý của Orange). Được biết, tin nhắn này là do chương trình Follow Me cung cấp.

Orange đăng tải tin nhắn trao đổi giữa bên Vlive và Vy Quách (quản lý của Orange). Được biết, tin nhắn này là do chương trình Follow Me cung cấp.

  Orange có đi diễn cho chương trình đó nhưng khi hỏi lại thì Vy Quách lại khẳng định không có show này.

Orange có đi diễn cho chương trình đó nhưng khi hỏi lại thì Vy Quách lại khẳng định không có show này.

  Khi nhắc lại thì Vy Quách lập tức nói rằng là show free và quên nên không nhớ.

Khi nhắc lại thì Vy Quách lập tức nói rằng là show free và quên nên không nhớ.

Nữ ca sĩ cũng cung cấp thêm về chuyện cát xê mập mờ khi nhận 2 show tại châu Âu hồi cuối năm 2019

Orange tố công ty Châu Đăng Khoa 'ăn chặn' cát xê, tung thêm bằng chứng cực thuyết phục 6
Orange tố công ty Châu Đăng Khoa 'ăn chặn' cát xê, tung thêm bằng chứng cực thuyết phục 7
  'Còn đây là những gì mình được báo: thù lao 60 triệu VNĐ cho 2 show Anh và Đức, sau đó trừ đi 10% phí quản lí, rồi lại chia lợi nhuận 70/30, mình còn lại khoảng 18 triệu VNĐ sau 1 tháng lưu diễn ở châu Âu. Lưu ý, tiền ăn ở cho mình và chị Vy (vì đợt đấy còn có chị Vy đi theo) và vé máy bay cho mình là bầu show chi trả', Orange viết.

"Còn đây là những gì mình được báo: thù lao 60 triệu VNĐ cho 2 show Anh và Đức, sau đó trừ đi 10% phí quản lí, rồi lại chia lợi nhuận 70/30, mình còn lại khoảng 18 triệu VNĐ sau 1 tháng lưu diễn ở châu Âu. Lưu ý, tiền ăn ở cho mình và chị Vy (vì đợt đấy còn có chị Vy đi theo) và vé máy bay cho mình là bầu show chi trả", Orange viết.

  Câu trả lời của Châu Đăng Khoa - Chủ tịch SuperBrother trước thắc mắc của Orange

Câu trả lời của Châu Đăng Khoa - Chủ tịch SuperBrother trước thắc mắc của Orange

Bài đăng của Orange nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. 

Hầu hết mọi người đều ủng hộ hành động này của Orange:

- Chị ơi tách ra solo đi chị. Vừa có tài vừa có tâm thì không sợ mất fan đâu ạ.

- Cam chịu đựng vậy đủ rồi. Cố lên Cam.

- Làm tới luôn đi chị. Thanh lý hợp đồng, về với công ty quản lý mới bên J97 mới về á chị. Trời không phụ người có tài.

- Đọc mà tức giùm luôn á, thương Cam thật sự.

- Châu Đăng Khoa là Tạ Hà thứ 2 à?

- Mạnh mẽ lên cô gái, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. Mọi người hiểu và ủng hộ em.

- ...

Châu Đăng Khoa ẩn ý về kẻ vô ơn

Trước lời tố của Orange, Châu Đăng Khoa đã đăng tải 1 status đầy ẩn ý.

Orange tố công ty Châu Đăng Khoa 'ăn chặn' cát xê, tung thêm bằng chứng cực thuyết phục 10

"Mùa dịch mọi người nhớ đeo khẩu trang nhé, ai sống 2 mặt thì đeo 2 cái, ai hay lật mặt thì lộn ngược lại mà đeo, còn loại vô ơn thì không cần đeo cũng được vì corona nó cũng không dám đến gần tụi bay".

Status của nam nhạc sĩ nhanh chóng gây sự chú ý. Phần lớn người hâm mộ đều nhận ra ẩn ý phía sau dòng trạng thái này.

Hiện Châu Đăng Khoa vẫn chưa có bất cứ phản hồi chính thức nào về ồn ào này.

Trước đó, Châu Đăng Khoa từng bị cộng đồng fan của ca sĩ Jack chỉ trích vì phát ngôn gây sốc tại một talkshow: "Không cảm được nhạc của Jack".

Trong quá khứ, nam nhạc sĩ cũng vướng nhiều scandal từ đạo nhái cho tới phát ngôn vạ miệng đều có đủ.

Orange là ai?

Orange tố công ty Châu Đăng Khoa 'ăn chặn' cát xê, tung thêm bằng chứng cực thuyết phục 11

Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ (SN 1997) sinh sống tại TP HCM. 

Cô là ca sĩ thuộc quản lý của công ty SuperBrother. Thuở mới debut, Orange nổi đình nổi đám với bản hit Người lạ ơi kết hợp với Karik.

Trước khi debut với nghệ danh Orange, cô từng tham gia nhiều chương trình về âm nhạc. Orange từng lọt top 12 Nhân tố bí ẩn, quán quân chương trình Người hóa thân số 1.

Dù mới gia nhập showbiz chưa lâu nhưng Orange đã ôm về cho mình một số thành tích đáng nể như: Best New Asian Artist 2018 của MAMA, Ca sĩ mới xuất sắc nhất của Làn sóng xanh Next Step 2018, Siêu sao nhạc Pop châu Á 2019...

Mai Hương/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO