Báo Điện tử Gia đình Mới

Phong tỏa bệnh viện Phụ sản Hải Phòng do bệnh nhân COVID-19 thăm vợ đẻ

Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương từng đi chăm vợ đẻ tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng nên trong tối 1/2, bệnh viện này đã bị phong tỏa.

Sáng 2/2, Giám đốc BV Phụ sản Hải Phòng Vũ Văn Tâm cho biết, từ 21 giờ tối 2/2, bệnh viện đã chính thức phong tỏa. 

Nguyên nhân bởi bệnh nhân COVID-19 thứ 1.833 ở Hải Dương đã tới bệnh viện Phụ sản Hải Phòng để chăm vợ đẻ tại đây.

Phong tỏa bệnh viện Phụ sản Hải Phòng do bệnh nhân COVID-19 thăm vợ đẻ 0

Người bệnh khai trong những ngày chăm vợ tại BV Phụ sản Hải Phòng, anh có đi qua khu vực phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ và chăm sợ tại phòng 607, Trung tâm sơ sinh của bệnh viện. Người này còn đi ăn uống và mua thuốc tại hiệu thuốc cạnh BV Phụ sản Hải Phòng.

“Nhận được thông tin, phía BV đã cho ra soát lại thời gian mà bệnh nhân COVID-19 này tới. Đây là chồng của sản phụ đã nhập viện ngày 16/1 và sản phụ đã xuất viện. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các y, bác sỹ, sản phụ và các bé sơ sinh cũng như người nhà thăm nuôi, cơ quan chức năng đã tiến hành phong toả bệnh viện”, ông Tâm nói.

Khoảng 1.000 người gồm y, bác sỹ, bệnh nhân và người nhà sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Sáng nay Bộ Y tế công bố một ca nhiễm COVID-19 mới ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Việt Nam hiện đã ghi nhận 1851 bệnh nhân COVID-19.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO