Báo Điện tử Gia đình Mới

Phong tỏa chung cư cao cấp ở TP. HCM do có du học sinh nhiễm COVID-19

Chung cư Park View trên đường Nguyễn Đức Cảnh - Phú Mỹ Hưng (quận 7) bị phong tỏa, cách ly bởi trong chưng cư có một nữ du học sinh trở về từ Mỹ và nhiễm COVID-19.

Chiều 18/3, thông tin với phóng viên Gia Đình Mới, Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch UBND quận 7, TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng trên địa bàn đã khoanh vùng, phong tỏa tòa chung cư Park View, số 107 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng nơi có căn hộ của bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 66 sinh sống.

  Tòa nhà trong chung cư Park View bị phong tỏa.

Tòa nhà trong chung cư Park View bị phong tỏa.

Đó là bệnh nhân 21 tuổi, ngày 14/3 đi từ Mỹ (Pennsylvania - Philadenphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, về tới Việt Nam ngày 16/3 trên chuyến bay BR 395, số ghế 6G (của hãng hàng không Eva Air). Khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân không có triệu chứng bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm cùng ngày cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Xung quanh chung cư được khoanh vùng bởi các băng giới hạn, có lực lượng cảnh sát bảo vệ chốt chặn. Các cửa hàng ở tầng một đều đóng cửa. Cư dân đặt mua thực phẩm, hàng hoá online đều được lực lượng chốt chặn nhận thay rồi chuyển vào tận căn hộ.

Thông tin thêm với PV, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết cơ quan này đã phối hợp với lực lượng chức năng khử khuẩn, phong tỏa 2 khu phố có người nhiễm COVID-19.

Đó là ngõ 119B Nguyễn Thị Tần (phường 2,, quận 8) gồm 17 hộ, 71 người dân, trong đó có 10 trẻ em; có 2 người già từ 60 tuổi trở lên. Cơ quan chức năng lập 2 chốt chặn ở hai đầu ngõ ra vào, tiến hành phun khử khuẩn toàn khu phố và xung quanh.

  Ngõ Phạm Thị Tần bị phong tỏa.

Ngõ Phạm Thị Tần bị phong tỏa.

Tại phường 7, quận Gò Vấp đã tiến hành cách ly 1 phần của ngõ 248 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, gồm 6 căn nhà gần nơi ở của bệnh nhân. Hơn 30 người trong ngõ trên cũng được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến ngày 18/3, trên địa bàn TP.HCM có 8 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị. 

An Nhiên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO