Báo Điện tử Gia đình Mới

Phụ nữ chỉ cần làm tốt một việc, phú quý giàu sang sẽ tự ập đến

Là người phụ nữ nếu không kiểm soát tốt cái miệng của mình, thốt ra những lời cay nghiệt, chỉ trích, 'đâm lén sau lưng' người khác, sẽ chẳng thể nhận lại những lời tốt đẹp từ người khác.

 

Miệng nói lời hay

Cổ nhân đã dạy: Họa từ miệng mà ra. Phụ nữ nếu không kiểm soát cái miệng của mình, thốt ra những lời cay nghiệt, chỉ trích, "đâm lén sau lưng", sẽ chẳng thể nhận lại những lời tốt đẹp từ người khác.

Nếu bạn muốn thay đổi số mệnh của mình, trước tiên hãy làm tốt một việc, chính là ăn nói tử tế.

  Phụ nữ miệng nói lời hay

Phụ nữ miệng nói lời hay

Lời bạn nói thế nào, hình ảnh bạn trong mắt người khác cũng sẽ như vậy. Vốn dĩ, lời nói sẽ thể hiện chân thực suy nghĩ và phẩm cách của một người. Qua lời nói, đối phương có biết được suy nghĩ của bạn thế nào, sở hữu tâm hồn rạng rỡ hay u tối, bản chất đơn thuần hay phức tạp...

Phụ nữ trước khi nói năng, hành động đều cần quan sát bao quát, hiểu biết toàn cục, suy xét lâu dài. Mỗi lời nói đều cẩn trọng từng chi tiết, như thế mới tráng được rước họa vào thân, nói như "nói rồng leo, làm như mèo mửa". Nên nhớ: Ăn nói tử tế chính là cách để thay đổi số mệnh.

8 điều phụ nữ không nên nói để bảo toàn khẩu đức

1. Những lời nói chán nản, nhục chí chẳng giúp được gì ngoài việc nhấn chìm ta vào những ý nghĩ tiêu cực, buồn chán.

Phụ nữ chỉ cần làm tốt một việc, phú quý giàu sang sẽ tự ập đến 1

2. Khi bị xúc phạm thì cần nhất là giữ bình tĩnh, không nên tùy tiện phát ngôn.

3. Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng phẩm cách của bạn sẽ bị chà đạp mãi mãi.

4. Lời khoe khoang thực tế cũng chẳng mang lại lợi ích gì, mà chỉ khiến bạn bị xem thường.

5. Nói dối tức là “thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, đúng mà nói là sai, sai mà nói là đúng”, kết cục chỉ gieo rắc tai họa.

6. Nếu thường xuyên nói những lời oán trách chỉ gây ra bất hòa thị phi, khiến bạn mất lòng mọi người, xảy ra những tranh chấp không đáng.

7. Trước khi nói ra những chuyện bí mật, bạn phải nghĩ đến những hậu quả xấu có khả năng xảy ra.

8. Mỗi người đều có những chuyện riêng tư, vviệc riêng của người khác cũng không thể mang ra nói lung tung.

Khang Nhi /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO