Báo Điện tử Gia đình Mới

Phụ nữ có thể bình thường, nhưng 3 việc không được phép tầm thường

Một người phụ nữ tràn đầy khí chất, tinh tế không nhất thiết phải học rộng, tài cao mà là một người biết đối nhân xử thế, suy nghĩ thấu đáo cho bản thân cũng như người khác, vậy thôi là đủ.

1. Không học rộng tài cao nhưng suy nghĩ thấu đáo

Một người phụ nữ khí chất, tinh tế không nhất thiết phải học rộng, tài cao mà là người biết đối nhân xử thế, suy nghĩ thấu đáo cho bản thân cũng như người khác, vậy thôi là đủ.

Phụ nữ có thể bình thường, nhưng 3 việc không được phép tầm thường 0

Trong công việc, họ không bao giờ chê bai hay phán xét cách làm của ai. Nếu là một người lãnh đạo, họ sẽ lắng nghe cấp dưới, không cậy quyền thế ức hiếp người khác.

Nếu là một nhân viên bình thường, họ sẽ chăm chỉ, âm thầm phát huy năng lực của mình. Kiểu phụ nữ này, thay vì suốt ngày phán xét người khác, sẽ chỉ tập trung vào việc của mình, phấn đấu hết sức để đạt được thành công.

2. Sống biết trước biết sau

Phụ nữ muôn được người khác tôn trọng, phải biết cư xử đúng chừng mực, biết trước biết sau. Không tự nhiên mà người khác kính nể, yêu mến một ai, tất cả đều do cách cư xử của họ.

Cổ nhân dạy: Sống cho sạch, rách cho thơm. Mỗi người phụ nữ hãy luôn sống tốt, sống sạch, đừng hơn thua sân si với ai. Hãy giữ tâm hồn mình luôn thanh tao giữa một thế giới đầy rẫy thị phi này.

Phụ nữ có thể bình thường, nhưng 3 việc không được phép tầm thường 1

3. Luôn là phiên bản đẹp nhất của chính mình

Mỗi phụ nữ là một bông hoa, vì vậy luôn phải xinh đẹp. Bởi đó là vũ khí giúp bạn luôn tự tin và tỏa sáng. Phụ nữ không cần trưng diện hàng hiệu, chạy theo hình mẫu của ai đó, mà chỉ cần luôn cố gắng là phiên bản tốt nhất của chính mình, ngày hôm nay tốt hơn hôm qua.

Phụ nữ dù bận rộn đến đâu, cũng phải tự biết yêu thương bản thân mình. Tuyệt đối, bạn đừng vì bất kỳ việc gì mà làm ảnh hưởng đến nhan sắc, tinh thần hay sức khỏe của bản thân. Nên nhớ, những người biết cách yêu thương bản thân luôn là người xinh đẹp.

Khang Nhi /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO