Báo Điện tử Gia đình Mới

Ra hồ điều hòa tập thể dục, người đàn ông bị chó Pitbull tấn công

Trong hơn 400 loài chó hiện nay trên thế giới, Pitbull đứng đầu danh mục các giống chó nguy hiểm nhất với con người.

Chiều 7/12, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Thăng Long - Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai – TP Hà Nội) xác nhận trên địa bàn mới xảy ra vụ việc chó cắn người.

Theo đó, tối 6/12, ông Tạ Đình Diểu (SN 1960) đang đi bộ tập thể dục tại hồ điều hòa gần nhà bất ngờ bị một con chó Pitbull đang ngồi với chủ lao từ trên bờ cao khoảng gần 2m so với mặt đường tấn công. 

Con chó Pitbull nói trên có trọng lượng gần 30kg lao vào cắn phía sau và kéo ông Diểu xuống sát mép nước mặc dù được can ngăn.

Ngay sau đó, ông Diểu được người dân đưa đến bệnh viện Bưu Điện sơ cứu và khâu vết rách ở mông phải dài 15cm.

   Khu vực xảy ra vụ chó Pitbull tấn công người tập thể dục. Ảnh: PV

 Khu vực xảy ra vụ chó Pitbull tấn công người tập thể dục. Ảnh: PV

Theo phản ánh của bà con tổ 40 khu Định Công, chủ chó Nguyễn Tiến Dũng (SN 1970) thường xuyên thả rông chó Pitbull gây nguy hiểm.

“Hiện UBND phường đã giao cho phía công an xử phạt chủ nuôi để chó tấn công người. Tới đây, chúng tôi sẽ đề xuất lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn, thậm chí là tiêu hủy con chó để tránh gây nguy hiểm cho người dân xung quanh”, ông Long nói.

Theo một báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) về các thương tật do chó cắn năm 1978 - 1998 xác nhận, Pitbull gây ra nhiều cái chết hơn bất kỳ một loài chó nào khác trên thế giới, dù CDC hiện không còn thu thập thông tin về từng loài chó cụ thể.

Trước tình trạng số lượng Pitbull ngày càng tăng, một số ý kiến tin rằng giải pháp tốt nhất là triệt sản có chọn lọc.

Chó Pitbull chiếm tới trên 60% số chó nuôi trong nhà nhưng chỉ 38% trong số này đã triệt sản. Vì vậy, nhiều người cho rằng, triệt sản có chọn lọc là phương pháp hiệu quả và nhân đạo nhất nhằm giải quyết tình trạng chó tấn công người và tránh ngày càng nhiều con chó Pitbull bị bắn hạ vì cắn chết chủ.

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO