Báo Điện tử Gia đình Mới

Học tiếng Anh: Các cách diễn đạt 'rét nàng Bân' của người Anh và người Mỹ

Rét nàng Bân là 1 đợt rét đậm, kéo dài vài ngày, thường kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn xảy ra vào khoảng tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam. Rét nàng Bân trong tiếng Anh diễn đạt như thế nào?

Rét nàng Bân là gì?

Rét nàng Bân là cách gọi mang tính chất như truyện cổ tích trong dân gian về đợt rét cuối cùng của mùa đông xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam, hay nói chung là cơn rét muộn.

Đây là 1 đợt rét đậm, kéo dài vài ngày, thường kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn.

Nguồn gốc cách gọi này là từ sự tích về nàng Bân, là con gái của Ngọc Hoàng. Khác với các chị em của mình, nàng Bân có phần chậm chạp, vụng về.

Ngọc Hoàng và Hoàng Hậu thương con thua em kém chị nhưng không biết làm cách nào, mới bàn nhau lấy chồng cho nàng để nàng biết thêm công việc nội trợ trong gia đình.

  Sự tích nàng Bân (Ảnh: Để Bé Trưởng Thành)

Sự tích nàng Bân (Ảnh: Để Bé Trưởng Thành)

Chồng nàng Bân là cũng là người nhà trời. Mùa rét đến, nàng Bân định may áo ấm cho chồng. Nhưng vì vụng về và chậm chạp nên trời sắp sang xuân mà nàng Bân mới chỉ may được đôi cổ tay.

Không nản chí, nàng Bân tiếp tục may mãi, tới khi xong áo cũng vừa hết rét. Nàng Bân buồn lắm. Thấy vậy, Ngọc Hoàng cảm động làm cho trời rét lại vài hôm để chồng nàng mặc thử áo.

Từ đó vào khoảng tháng 3 hàng năm, tuy mùa rét đã qua nhưng trời vẫn rét lại mấy hôm, tục gọi là rét nàng Bân. 

Rét nàng Bân tiếng Anh là gì?

Châu Âu và Bắc Mỹ cũng có đợt rét vào cuối xuân.

Ở Bắc Mỹ, có một khái niệm tương đương với rét nàng Bân là blackberry winter (rét mâm xôi), vì đợt rét diễn ra ở thời điểm cây mâm xôi ra hoa.

  Người Mỹ gọi đợi rét nàng Bân là blackberry winter (rét mâm xôi) vì đợt rét xảy ra thời điểm hoa mâm xôi nở

Người Mỹ gọi đợi rét nàng Bân là blackberry winter (rét mâm xôi) vì đợt rét xảy ra thời điểm hoa mâm xôi nở

Một số cách diễn đạt khác như dogwood winter, whippoorwill winter, locust winter, và redbud winter.

Ở vùng quê nước Anh cũng có một khái niệm là blackthorn winter (rét mận gai) để nói về rét nàng Bân, bởi cuối tháng 3 đầu tháng 4 là thời điểm mận gai nở hoa.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO