Báo Điện tử Gia đình Mới

Sáng 13/6: Cả nước còn gần 6.500 người bị cách ly và 6 bệnh nhân dương tính với COVID-19

Tính đến sáng 13/6, Việt Nam đã có 58 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Số người cách ly chống dịch cũng chỉ còn gần 6.500 người.

Theo thống kê của Bộ Y tế đến sáng 13/6, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 6.475, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện là 136 người; Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 5.478 người; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 861 người. 

Tổng số trường hợp mắc COVID-19 là 333 người, đã chữa khỏi cho 323 bệnh nhân (chiếm 97% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam).

Trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi (cả nước chỉ còn duy nhất bệnh nhân 91 là phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy).

10 bệnh nhân COVID-19 còn lại của nước ta đang được điều trị tại 6 cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định.

  Nhịp sống đã trở lại bình thường. Trong ảnh là anh Cường Nguyễn cùng vợ đi du lịch sau mùa dịch

Nhịp sống đã trở lại bình thường. Trong ảnh là anh Cường Nguyễn cùng vợ đi du lịch sau mùa dịch

Tính đến sáng ngày 13/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 1 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, cả nước chỉ còn 6 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Liên quan đến bệnh nhân 91- nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thông tin từ Tiểu Ban Điều trị cho biết sức khỏe bệnh nhân 91 (phi công người Anh) tiếp tục có thêm những chuyển biến tích cực.

Bệnh nhân hiện đang tập cai máy thở, thời gian bỏ máy tập thở dài hơn, nhưng tối vẫn cần thở máy hỗ trợ để giảm tình trạng yếu cơ.

Chức năng thận của bệnh nhân đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt. 

Với sự tiến bộ hiện tại của bệnh nhân, có thể thời gian cần cho việc bỏ hoàn toàn máy thở sẽ ngắn hơn như đã tiên lượng trước đó.

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO