Báo Điện tử Gia đình Mới

Sáng 14/9: Việt Nam có 1.063 ca mắc COVID-19; Nam Định, Tuyên Quang, TP.HCM có ca mới

Tính tới sáng ngày 14/9, Việt Nam ghi nhận 1.063 ca nhiễm COVID-19, trong đó 918 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Việt Nam đã trải qua 12 ngày không có ca mắc trong cộng đồng.

Sáng 14/9, thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, sáng nay Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Việt Nam đã trải qua 12 ngày không ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Số ca nhiễm từ nguồn nhập cảnh vẫn rải rác.

Sáng 14/9: Việt Nam có 1.063 ca mắc COVID-19; Nam Định, Tuyên Quang, TP.HCM có ca mới 0

Cụ thể, tối 13/9, ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh, được cách ly ngay, là các bệnh nhân ở Nam Định, Tuyên Quang và TP.HCM nhập cảnh từ Nga về Việt Nam.

Cụ thể: 

  • Ca bệnh 1061 (BN1061): Nữ, 23 tuổi, có địa chỉ tại Phan Đình Phùng, Nam Định
  • Ca bệnh 1062 (BN1062): Nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ca bệnh 1063 (BN1063): Nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

3 bệnh nhân này từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay VN5062 hạ cánh tại sân bay Cam Ranh ngày 10/9/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trung đoàn BB 888, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Kết quả xét nghiệm ngày 13/9/2020 của các bệnh nhân là dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Viện Pasteur Nha Trang. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm BV Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Tính tới ngày 14/9, Việt Nam ghi nhận tổng số 1063 ca nhiễm COVID-19, trong đó 691 ca nhiễm trong nước, 372 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hiện đã có 918 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, 35 trường hợp tử vong. Hiện cả nước còn 110 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO