Báo Điện tử Gia đình Mới

Sáng nay (9/8), hơn 850.000 sĩ tử bước vào kỳ thi chưa từng có giữa mùa dịch COVID-19

Sáng nay 9/8 các thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ thi môn Ngữ Văn trong thời gian 120 phút.

Sáng 9/8, hơn 850.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức bước vào kỳ thi với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn.

Ghi nhận của PV Gia Đình Mới, các thí sinh đến điểm thi tại Hà Nội đều thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay.

  Các thí sinh đeo khẩu trang trong suốt quá trình ở điểm thi.

Các thí sinh đeo khẩu trang trong suốt quá trình ở điểm thi.

Môn thi đầu tiên, các thí sinh sẽ làm bài môn Ngữ Văn trong thời gian 120 phút dưới hình thức thi Tự luận. Thời gian thi từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30.

Theo báo cáo từ Bộ GD&ĐT, ngày làm thủ tục thi có 866.946/900.079 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 96,3%.

Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi: 32.229 chiếm tỷ lệ 3,58%; trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi là 26.186 chiếm tỷ lệ 2,91% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Sáng nay (9/8), hơn 850.000 sĩ tử bước vào kỳ thi chưa từng có giữa mùa dịch COVID-19 1

Bộ GD&ĐT đánh giá ngày làm thủ tục dự thi đã diễn ra thuận lợi trên tất cả các Điểm thi; các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo; thời tiết tốt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi. Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng 09/8/2020.

Bộ đã chỉ đạo các Hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để có phương án xử lý phù hợp vừa đúng Quy chế vừa bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Trước đó như Gia Đình Mới đưa tin, các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong 2 ngày. Ngày 9/8, thí sinh bắt đầu kỳ thi với hai môn Ngữ văn và Toán.

Năm 2020, quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định thí sinh chỉ được đăng ký một trong 2 bài thi tổ hợp, nên kỳ thi chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày, với 4 buổi thi, thay vì 2,5 ngày như các năm trước.

XEM THÊM: 352 thí sinh ở 1 điểm thi phải lùi sang đợt 2 vì liên quan tới COVID-19

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO