Báo Điện tử Gia đình Mới

Sao Hàn đại chiến với công ty quản lý: Người 'đi đày', kẻ bị phong sát chẳng thể quảng bá

Không chỉ có Orange, rất nhiều nhóm nhạc Kpop đã từng đứng lên tố công ty quản lý vì mâu thuẫn trong việc phân chia lợi nhuận.

JYJ

Nhắc tới những màn đấu tố, đối đầu với công ty quản lý vì lợi nhuận thì chắc chắn khó lòng bỏ qua vụ việc 3 thành viên DBSK là Jaejong - Yoochun và Junsu đứng lên đệ đơn kiện SM Entertainment.

Theo đó, 3 thành viên này kiện SM vì họ phải chịu bản hợp đồng nô lệ với nhiều điều khoản chèn ép.

Sao Hàn đại chiến với công ty quản lý: Người 'đi đày', kẻ bị phong sát chẳng thể quảng bá 0

Sau nhiều năm vụ việc này vẫn là câu chuyện được quan tâm. Bởi sau này dù đã có phán quyết 2 bên không can thiệp về hoạt động của nhau nhưng 3 cựu thành viên DBSK vẫn phải chịu nhiều sức ép.

Rời khỏi nhóm nam đình đám nhà SM, Jaejong, Yoochun, Junsu thành lập nhóm nhạc JYJ. Tuy nhiên, nhóm lại không được quảng bá trên sóng truyền hình, nhiều sự kiện bị đơn phương hủy....

Thời điểm đó, nhiều người cho rằng, mọi chuyện xảy đến là do SM nhúng tay can thiệp.

KARA

Câu chuyện của KARA cũng gây chấn động không kém khi 4/5 thành viên đệ đơn kiện DSP Entertainment vì chia lợi nhuận không đều, ép nhóm tham gia những hoạt động mà họ không muốn.

Ngay trong ngày, Hara đã rút đơn kiện, trưởng nhóm Gyuri còn tuyên bố rằng mình không hề biết gì về sự việc này.

Sao Hàn đại chiến với công ty quản lý: Người 'đi đày', kẻ bị phong sát chẳng thể quảng bá 1

May mắn hơn JYJ là sau khi sự việc này xảy ra nhóm đã đạt được thỏa thuận với công ty quản lý. Tuy nhiên, danh tiếng của nhóm phần nào bị sụt giảm, nội bộ fandom lục đục không còn đoàn kết như trước đó.

B.A.P

Ra mắt cùng thời với EXO, NU'EST... và từng được kỳ vọng là nhóm nam nổi nhất gen 3 thời bấy giờ nhưng số phận của B.A.P lại lao đao vì công ty quản lý.

Debut năm 2012 đến năm 2014 sau 2 năm hoạt động, B.A.P bất ngờ đệ đơn kiện công ty quản lý là TS Entertainment với lý do bị đối xử bất công, chia lợi nhuận không hợp lý và điều kiện làm việc tồi tệ.

Sao Hàn đại chiến với công ty quản lý: Người 'đi đày', kẻ bị phong sát chẳng thể quảng bá 2

Sau ồn ào này, B.A.P và TS cũng đạt được thỏa thuận, nhóm vẫn tiếp tục hoạt động dưới trướng công ty này. 

Tuy nhiên, sau vụ kiện danh tiếng của nhóm không còn được như trước. Các sản phẩm cũng không gây được tiếng vang. 

TS tập trung cho B.A.P đi tour nước ngoài thay vì quảng bá tại Hàn Quốc.

Mới đây, các thành viên B.A.P đã rời TS sau khi hết hạn hợp đồng với công ty này.

Lai Guan Lin

Cựu thành viên WANNA ONE từng gây chấn động khi nộp đơn kiện yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Cube Entertainment. 

Phía Lai Guan Lin chia sẻ với truyền thông, chuyện nam thần tượng đòi chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý là do đơn vị này bán hợp đồng độc quyền của anh tại Trung Quốc cho bên thứ 3.

Sao Hàn đại chiến với công ty quản lý: Người 'đi đày', kẻ bị phong sát chẳng thể quảng bá 3

Điều đáng nói là khoản tiền thu về gấp 10 lần giá trị thực mà anh không hề biết, mọi chuyện vỡ lở khi công ty ép Lai Guan Lin tham gia concert U&Cube khiến lịch trình xung đột.

Chưa dừng lại ở đó, Lai Guan Lin còn tố Cube làm giả con dấu và chữ ký của bố mình.

Thời điểm đó, fan của Lai Guan Lin cũng nhanh chóng chỉ ra, Cube thường xuyên đối xử bất công với nam thần tượng. 

Mỹ nam xứ Đài ra sân bay chạy lịch trình mà không có quản lý, vệ sĩ, tinh thần mệt mỏi vì lịch chồng chéo.

Sau nhiều tháng kiện tụng, kết quả bất lợi cho Lai Guan Lin khi tòa bác bỏ yêu cầu đỉnh chỉ hợp đồng độc quyền.

Mới đây nhất Lai Guan Lin đã đăng liên tiếp 3 story với nội dung dằn mặt công ty quản lý:

- Cảnh báo

- Tôi sẽ không để yên nếu các người động đến staff, fan và người thân của tôi.

- Cảnh báo lần cuối. 

Trước động thái này của cựu thành viên WANNA ONE, nhiều người tin rằng phía Cube đã "giở trò" với những người thân yêu của nam thần tượng.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO