Báo Điện tử Gia đình Mới

Sao Hoa ngữ người xinh, kẻ xấu khi đọ nhan sắc mặt mộc

Nhiều người đẹp Hoa ngữ lung linh trên màn ảnh lại có nhan sắc kém phần nổi trội khi để mặt mộc.

Trong thời buổi công nghệ chỉnh sửa, quay phim và kỹ thuật trang điểm phát triển như ngày nay, hình ảnh nghệ sĩ luôn bắt mắt, mỹ miều hơn trong mắt công chúng.

Đã quen mắt với ngoại hình da trắng, môi đỏ, nét nào ra nét ấy của các mỹ nhân Hoa ngữ, khán giả có thể sẽ "ngã ngửa" khi nhìn mặt mộc kém sắc, nhợt nhạt của các sao.

  Dương Siêu Việt được TC Candle bình chọn 'đẹp nhất Trung Quốc', nhưng không hiểu nhìn ảnh mặt mộc của cô nàng thì họ có muốn nghĩ lại không

Dương Siêu Việt được TC Candle bình chọn "đẹp nhất Trung Quốc", nhưng không hiểu nhìn ảnh mặt mộc của cô nàng thì họ có muốn nghĩ lại không

  Ngoại hình kém phần tươi tắn của Dương Mịch

Ngoại hình kém phần tươi tắn của Dương Mịch

  Đường Yên không khác quá nhiều khi để mặt mộc

Đường Yên không khác quá nhiều khi để mặt mộc

  Huỳnh Hiểu Minh từng thẳng thắn thừa nhận rằng vợ mình (Angelababy) xấu y hệt mấy tấm ảnh cũ ngày xưa khi không trang điểm.

Huỳnh Hiểu Minh từng thẳng thắn thừa nhận rằng vợ mình (Angelababy) xấu y hệt mấy tấm ảnh cũ ngày xưa khi không trang điểm.

  Mặt mộc Thang Duy được đánh giá khá ổn

Mặt mộc Thang Duy được đánh giá khá ổn

  Mặt mộc Trương Lương Dĩnh khiến khán giả không khỏi shock

Mặt mộc Trương Lương Dĩnh khiến khán giả không khỏi shock

  'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi có khuyết điểm là cười hở lợi

"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi có khuyết điểm là cười hở lợi

  Mặt mộc của Trịnh Sảng được đánh giá khá cao

Mặt mộc của Trịnh Sảng được đánh giá khá cao

  Địch Lệ Nhiệt Ba đen nhẻm khi mới ra mắt

Địch Lệ Nhiệt Ba đen nhẻm khi mới ra mắt

  Tôn Lệ kém xinh khi lộ mặt mộc

Tôn Lệ kém xinh khi lộ mặt mộc

  So với ngoại hình 15 năm trước, Trương Quân Ninh đúng là 'lão hóa ngược'

So với ngoại hình 15 năm trước, Trương Quân Ninh đúng là "lão hóa ngược"

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO