Báo Điện tử Gia đình Mới

Sau khi chữa khỏi virus Corona bệnh nhân cần làm gì tiếp theo?

Đã có một số bệnh nhân nhiễm virus Corona được chữa khỏi, kết quả xét nghiệm âm tính. Nhưng sau khi chữa khỏi, bệnh nhân cần làm gì tiếp theo?

  Bệnh nhân chữa khỏi virus Corona vẫn cần phải chú ý bảo vệ vì có thể tái nhiễm

Bệnh nhân chữa khỏi virus Corona vẫn cần phải chú ý bảo vệ vì có thể tái nhiễm

Theo Tân Hoa Xã, những bệnh nhân nhiễm virus Corona được xuất viện vẫn nên tự bảo vệ mình bởi vì họ có thể tái nhiễm. 

Theo bác sĩ Zhan Qingyuan, tại bệnh viện hữu nghị Trung Quốc- Nhật Bản cho biết: "Bình thường, sau khi nhiễm một loại virus nào đó, kháng thể sẽ được sản xuất để bảo vệ người bệnh. Nhưng có một số kháng thể có thể không tồn tại được lâu."

Sau khi về nhà, bệnh nhân vẫn nên thực hiện những việc cần làm để phòng virus Corona như giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, đeo khẩu trang...

Vì thế, bác sĩ Zhan khuyến cáo những bệnh nhân đã được chữa khỏi virus Corona vẫn nên cải thiện sức khỏe của mình, có thể tập thể dục nhẹ nhàng tại nhà. 

Ông cũng cho biết thêm: "Chúng ta nên chú ý về tâm lý và quá trình hồi phục bởi vì một số bệnh nhân có thể mắc chứng trầm cảm sau khi bị bệnh. Nếu có thể, chúng tôi khuyên bệnh nhân nên đến các khoa tâm lý."

Tình hình virus Corona cập nhật lúc 9 giờ ngày 4/2/2020:

  • Thế giới: 20.627 người mắc, 426 người tử vong, trong đó Trung Quốc 425 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong.
  • Việt Nam: 09 người mắc nCoV.Trong đó:- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi);- 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện);- 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc;- 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
  • Điều trị khỏi: 02 người đã được xuất viện

Xem thêm Cllip: Cách phân biệt nhiễm virus Corona và cảm lạnh thông thường

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO