Báo Điện tử Gia đình Mới

Sinh viên Việt Nam giành Huy chương vàng cuộc thi pha chế cà phê quốc tế

Khúc Thị Bích Hà, SV ngành Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn và Quản lý sự kiện của Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS), đã xuất sắc Giải Vô địch Quốc tế Pha chế Cà phê dành cho Sinh viên lần thứ 5

Cô sinh viên đến từ Việt Nam này đã chứng minh với Ban giám khảo vì sự tinh tế của mình trong cách pha chế món uống đặc trưng với món Cà phê Dừa.

Được biết, cuộc thi chia thành hai hạng mục là “Espresso & Cappuccino” và “Đồ uống đặc trưng” và được đánh giá bởi các chuyên gia từ Hiệp hội Barista Châu Á.

  Khúc Thị Bích Hà, SV ngành Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn và Quản lý sự kiện của Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS), đã xuất sắc Giải Vô địch Quốc tế Pha chế Cà phê dành cho Sinh viên

Khúc Thị Bích Hà, SV ngành Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn và Quản lý sự kiện của Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS), đã xuất sắc Giải Vô địch Quốc tế Pha chế Cà phê dành cho Sinh viên

Nói về thành tích vừa đạt được của mình, Bích Hà chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành người pha chế cà phê chuyên nghiệp nhưng tôi muốn thử những điều mới mẻ. Chính lòng tôn kính đối với nền văn hóa và cà phê nổi tiếng của dân tộc Việt Nam đã tạo cảm hứng để tôi nỗ lực hoàn thành món Cà phê Dừa của mình.

Do vậy khi giành Huy chương vàng hạng mục “Đồ uống đặc trưng”, tôi thật sự rất ngạc nhiên và vui sướng. Xin cảm ơn các thầy cô và bạn bè của mình đã cho tôi có cơ hội phát triển những kỹ năng của mình”.

Bên cạnh đó, 3 sinh viên quốc tế khác của Học viện MDIS đã lần lượt giành 3 huy chương vàng vàng cá nhân nhờ tạo ấn tượng với các giám khảo bằng kỹ năng pha cà phê tuyệt vời của họ.

Trong đó, cô Saheli Chatterjee (từ Ấn Độ) và cô Maria Angelica Salinas (từ Philippines) đạt huy chương vàng cho hạng mục “Espresso & Cappuccino”; và cô Anastasiia Butova (từ Nga) cho hạng mục “Đồ uống đặc trưng”.

  Các sinh viên của Học viện MDIS giành chiến thắng tại cuộc thi

Các sinh viên của Học viện MDIS giành chiến thắng tại cuộc thi

Chiến thắng của các sinh viên từ Chương trình Du lịch, Nhà hàng - Khách sạn và Quản lý Sự kiện và Chương trình Cử nhân Khoa học về Quản lý Du lịch và Nhà hàng - Khách sạn Quốc tế đã vinh dự góp vào chuỗi chiến thắng của Học viện trong năm 2019.

Trong một cuộc thi quốc gia trước đó, trường Du lịch và Nhà hàng - Khách sạn cũng đã giành được vị trí Quán quân và Á quân từ Cuộc thi Pha chế Cocktail cấp quốc gia tại Singapore năm 2019 cho Hạng mục Sinh viên.

Giải Vô địch Pha chế Cà phê lần thứ 5 này do Đại học Tun Hussein Onn Malaysia, Viện Kinh tế Kỹ thuật Chiết Giang và Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Kỹ thuật và Đào tạo Nghề Quốc tế UNESCO-UNEVOC phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện thường niên mang đến cơ hội cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới học hỏi và trau dồi những kỹ năng thiết yếu.

Sinh viên Việt Nam giành Huy chương vàng cuộc thi pha chế cà phê quốc tế 2

Ông Issac Joshua, Hiệu trưởng Trường Du lịch & Nhà hàng - Khách sạn thuộc Học viện MDIS, cho biết:

“Tại MDIS, chúng tôi liên tục tìm cách để sinh viên của mình tiếp cận với thực tế và điều này đã tạo ra một nền tảng tuyệt vời cho sinh viên ngành du lịch và nhà hàng - khách sạn của chúng tôi để họ có được những kỹ năng thiết thực và phù hợp với tương lai.

Những cơ hội học tập như vậy sẽ đem đến cho sinh viên những lợi thế cạnh tranh hấp dẫn và quan trọng tại môi trường làm việc quốc tế và gia tăng cơ hội nghề nghiệp trong ngành du lịch và nhà hàng - khách sạn”.

Là nơi có nhiều sinh viên quốc tế theo học bậc đại học ở Singapore, Trường Du lịch và Quản trị Nhà hàng - Khách sạn của MDIS chào đón đội ngũ sinh viên đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau như Singapore, Philippines, Nga, Việt Nam và Ấn Độ.

Trường Du lịch và Nhà hàng - Khách sạn MDIS: cung cấp các chuyên ngành về du lịch, nhà hàng - khách sạn và quản lý sự kiện được truyền đạt bởi đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm và có trình độ tại Singapore.

Với diện tích lên tới 1.400 m2 trong khuôn viên trường, Tropical Breeze mang đến cho sinh viên trường du lịch và nhà hàng - khách sạn tại Singapore cơ hội học hỏi và thực hành trong môi trường làm việc ở bộ phần tiền sảnh, dịch vụ và hoạt động nhà hàng - khách sạn với Hệ thống Quản lý Tài sản Opera Fidelio mới nhất, cơ sở quầy bar được trang thiết bị tối tân, và phòng khách mẫu.

Với sự kết hợp giữa kiến thức lý thuyết cũng như các kỹ năng thực tế, sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch và nhà hàng - khách sạn tại Singapore sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt cũng như xử lý các thách thức của một ngành công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh chóng.

Để minh chứng cho kiến thức nền tảng học thuật vững chắc, sinh viên cũng được yêu cầu hoàn thành thực tập 6 tháng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và điểm tham quan hàng đầu trong nước hoặc nước ngoài, như một phần của chương trình đào tạo của trường du lịch và khách sạn sau khi hoàn thành văn bằng. Từ đó, sinh viên sẽ hiểu rõ thực tiễn về sự phức tạp và nhu cầu của ngành du lịch và nhà hàng - khách sạn ở Singapore cũng như các quốc gia khác.

PV/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO