Báo Điện tử Gia đình Mới

Bị say nắng phải làm sao, nhớ kỹ những điều này để phòng tránh say nắng hiệu quả

Say nắng là một trong những hiện tượng dễ gặp trong ngày hè nắng nóng. Vậy bị say nắng phải làm sao? Dưới đây là một số cách chữa say nắng đơn giản ai cũng cần thuộc lòng để ứng phó với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay.

Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm như những ngày vừa qua tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc khiến cơ thể con người mệt mỏi, mất nước dễ rơi vào tình trạng say nắng, say nóng. Hiện tượng này không chỉ diễn ra ở người lớn mà còn xuất hiện ở trẻ nhỏ.

Vậy say nắng là bệnh gì? Bị say nắng say nóng phải làm sao? Dưới đây là một số thông tin hữu ích dành cho bạn.

Say nắng là bệnh gì?

Theo TS. Vũ Quốc Bình - Phòng khám DR Binh, Nguyên Giám đốc Bệnh viện 354, cảm nắng, say nắng, say nóng là một hình thái đặc biệt của tổn thương do nhiệt khi cơ thể bị phơi nhiễm thời gian dài trong môi trường nắng nóng. 

Trời nắng nóng, cơ thể người lớn, trẻ nhỏ mất nhiều nước gây nên rối loạn nghiêm trọng về sự điều hoà thân nhiệt do tác động của ánh nắng mặt trời quá gay gắt.

Triệu chứng thường gặp là ngủ lịm, nóng toàn thân, lên cơn co giật, thân nhiệt lên trên 40 độ C…

bi-say-nang-phai-lam-sao

Những biểu hiện cơ bản của say nắng 

Tùy vào mức độ say nắng mà cơ thể người bệnh sẽ có những biểu hiện khác nhau. Cụ thể:

- Say nắng ở mức độ nhẹ người bệnh sẽ có biểu hiện choáng váng, chuột rút, cơ thể kiệt sức, khó thở, mặt đỏ, da khô và nóng. Các mạch máu ở phần cổ và thái dương đập mạnh hơn bình thường. 

- Say nắng ở mức độ nặng, đầu đau nhức, đau bụng, nôn mửa thậm chí có thể ngất, mê man, co giật, tim đập nhanh...

Bị say nắng phải làm sao?

- Nhanh chóng giúp người bị say nắng hạ thân nhiệt bằng cách đưa bệnh nhân vào nơi mát mẻ, thoáng khí. Cởi bỏ bớt quần áo, lau người bằng nước mát. Nên để bệnh nhân nằm nghiêng như thế sẽ giúp bề mặt da hứng được nhiều gió hơn.

- Sử dụng khăn ướt đắp vào nách, bẹn, cổ tay, ngâm bàn tay, cẳng tay vào nước mát.

- Trường hợp nạn nhân bị ngừng tim, cần nhanh chóng sơ cứu bằng cách xoa bóp tim ngoài lồng ngực cũng như hà hơi thổi ngạt.

- Cho bệnh nhân ăn các loại đồ ăn, nước uống để khắc phục tình trạng say nắng như:

+ Nước ép bí đao

+ Bột sắn dây 

+ Nước mía

Các cách phòng chống say nắng hiệu quả

- Nên mặc đồ rộng, thấm mồ hôi.

- Khi ra ngoài thời tiết nắng nên trang bị đầy đủ các loại mũ nón, khẩu trang, quần áo bảo hộ, kính,...

- Thường xuyên nghỉ ngơi nơi thoáng mát sau khoảng 1 tiếng đồng hồ làm việc.

- Uống nhiều nước nhất là nước có pha muối như chanh muối, mơ muối, nước mía,...

- Không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp; không để gió quạt thổi trực tiếp vào người.

- Thực hiện ăn chín, uống chín; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Phương Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO