Báo Điện tử Gia đình Mới

Tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là ai?

Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa được Quốc hội phê chuẩn là PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, quê quán: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Ngữ Văn, chuyên ngành Hán Nôm.

Học hàm học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ.

Ông Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội.

  Tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Quá trình công tác:

Tháng 9/1985 - 6/1990: Là sinh viên đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1990 (nay là đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội)

Tháng 7/1990 - 12/1991: Học ngoại ngữ, chuẩn bị đề tài nghiên cứu, hoàn tất thủ tục chuyển tiếp nghiên cứu sinh tại ĐH Tổng hợp Hà Nội.

Từ tháng 4/1991 - 12/2011 công tác, giảng dạy tại trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (trước kia là ĐH Tổng hợp).

Từ tháng 1/2012 - tháng 1/2021: Công tác tại ĐH Quốc gia Hà Nội, giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc trường ĐH Quốc gia Hà Nội; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông.

Ngày 8/4/2021 được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, thay vị trí của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam, ông làm cán bộ giảng dạy khoa Văn học; Bí thư Đoàn trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội, rồi giữ chức Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội

Vào năm 2005, ông Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Sau đó, ông tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Sơn từng nghiên cứu sau tiến sĩ về tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại đại học Harvard, Mỹ. Sau đó, ông giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc rồi Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực đại học Quốc gia Hà Nội và chính thức giữ chức vụ Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội vào tháng 6/2016.

Ông Sơn cũng đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023; Bí thư Đảng ủy đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO