Báo Điện tử Gia đình Mới

7 điều kiêng kỵ cho trẻ nhỏ trong tháng cô hồn, cha mẹ nhớ kỹ để tránh điều xui cho bé

Bố mẹ cần kiêng gì cho trẻ nhỏ vào tháng cô hồn? Dưới đây là một số lưu ý không phải ai cũng biết.

  7 điều kiêng kỵ cho trẻ nhỏ trong tháng cô hồn, cha mẹ nhớ kỹ để tránh điều xui cho bé

7 điều kiêng kỵ cho trẻ nhỏ trong tháng cô hồn, cha mẹ nhớ kỹ để tránh điều xui cho bé

Theo những câu truyện được truyền lại trong dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng đen đủi bởi đây là thời điểm Diêm Vương mở cửa địa ngục, các linh hồn sẽ trở về trần gian quấy nhiều khiến mọi sự đều gặp trắc trở.

Chính vì thế, để cầu cho 1 tháng bình an, suôn sẻ, người ta thường kiêng kỵ rất kỹ nhất là với những gia đình làm ăn hay có trẻ nhỏ?

Vậy tháng cô hồn kiêng gì cho bé? 

Không cho trẻ đi chơi vào buổi tối

Trong tháng 7 âm lịch, bố mẹ nên hạn chế cho con ra ngoài vào buổi tối.

Nguyên nhân là vì vào ban đêm, các vong hồn vất vưởng ngoài đường nhiều, với trẻ nhỏ yếu bóng vía dễ bị trêu. 

Một số khung giờ không nên cho trẻ ra ngoài là 18 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau.

7 điều kiêng kỵ cho trẻ nhỏ trong tháng cô hồn, cha mẹ nhớ kỹ để tránh điều xui cho bé 1

Không để trẻ đứng gần xem đốt vàng mã

Người xưa cho rằng, ma quỷ có mặt ở khắp mọi nơi nhất là các khu vực đốt vàng mã. Chúng có nhiều ở nơi này vì muốn tìm kiếm đồ cúng, do đó bố mẹ không nên để trẻ đứng gần xem.

Ngoài ra, việc bé đứng gần cũng dễ bị bỏng nếu không cẩn thận, hít phải khói vàng mã cũng không tốt cho sức khỏe của con.

Không cho trẻ ăn đồ ở mâm cúng cô hồn

Hầu hết các gia đình sau khi làm lễ cúng cô hồn xong sẽ để cho trẻ nhỏ xung quanh tranh cướp các đồ lễ. Tuy nhiên, với những trẻ còn quá nhỏ thì không nên cho ăn những đồ này kẻo rước họa vào thân.

7 điều kiêng kỵ cho trẻ nhỏ trong tháng cô hồn, cha mẹ nhớ kỹ để tránh điều xui cho bé 2

Không treo chuông gió trong phòng hoặc giường của trẻ

Có thể bạn đã biết, chuông gió là vật dễ hút âm khí, dễ dụ ma quỷ vào nhà. Vì thế, trong tháng cô hồn không nên treo chuông gió ở trong phòng ngủ, cửa sổ hay gần giường của con. 

Người xưa cho rằng, nếu đặt chuông gió trong phòng con vừa làm ảnh hưởng đến giấc ngủ lại dụ ma quỷ về trêu đùa trẻ.

Không gọi tên con vào buổi tối

Trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài vò buổi tối, cha mẹ nên mang theo vòng dâu tằm, nhanh tỏi hay làm dấu cho bé.

Ngoài ra, trên đường đi tuyệt đối không được gọi tên con vì người ta cho rằng, việc gọi tên sẽ khiến ma quỷ nghe thấy và theo trẻ mãi về sau này.

7 điều kiêng kỵ cho trẻ nhỏ trong tháng cô hồn, cha mẹ nhớ kỹ để tránh điều xui cho bé 3

Không cho trẻ lại gần sông, suối, ao hồ

Một trong những điều đại kỵ cần lưu ý trong tháng cô hồn với các gia đình có trẻ nhỏ chính là không để cho trẻ lại gần ao hồ, sông suối.

Dân gian cho rằng, việc để trẻ nhỏ đến gần các khu vực này đễ bị vong hồn ngụ dưới nước trêu đùa có thể gây đuối nước.

Không chụp ảnh cho con vào buổi tối

Cha mẹ không nên chụp ảnh cho bé vào buổi tối bởi thời điểm này ma quỷ lảng vảng rất nhiều. Việc chụp ảnh có thể khiến vong hồn lạc vào ống kính khiến trẻ nhỏ bị ám ảnh mãi về sau.

Ngoài ra, không cho trẻ chơi ở nơi góc tối, chơi ú òa vào buổi đêm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

7 điều kiêng kỵ cho trẻ nhỏ trong tháng cô hồn, cha mẹ lưu tâm để tránh điều xui cho bé

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO