Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngày 14/6: Thuyền viên chuẩn bị rời khu cách ly thì phát hiện dương tính COVID-19

Sáng 14/6, Việt Nam mới ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Đáng chú ý, trong đó 1 người chuẩn bị rời cách ly thì phát hiện dương tính COVID-19.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Việt Nam mới ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng.

Bệnh nhân 333 (BN 333): Bệnh nhân nam, 37 tuổi (Phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Bệnh nhân là thuyền viên trên tàu thủy Pacific Vũng Tàu (loại tàu dịch vụ lai kéo) hoạt động tại Malaysia. 

Ngày 30/5/2020 bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh tại cảng Vũng Tàu và được chuyển cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 31/5/2020 âm tính với virus SARS-CoV-2. Nhưng đến ngày 11/6/2020 (khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung) kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Bệnh nhân 334 (BN 334): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Ngày 14/01/2020 bệnh nhân đi du lịch tới Trung Quốc, do dịch bệnh nên bị kẹt không về Việt Nam được.

Ngày 31/5/2020 bệnh nhân từ Hồ Bắc, Trung Quốc đi máy bay đến Nam Ninh, Trung Quốc, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.

  2 bệnh nhân mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

2 bệnh nhân mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Ngay sau khi nhập cảnh (ngày 31/5/2020) bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung ở Móng Cái.

Kết quả xét nghiệm ngày 11/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bộ Y tế thông tin, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 334 ca mắc bệnh, trong số đó 323 bệnh nhân khỏi bệnh, còn lại 11 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 7 ca còn dương tính, 4 ca âm tính trên 1 lần.

Trong số 334 bệnh nhân, đã có 297 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện. Ước tính thời gian điều trị trung bình của những bệnh nhân ra viện là 20.0 ± 7.6 ngày.

Đến nay, 49 trên tổng số 50 bệnh nhân quốc tịch nước ngoài đã ra viện, chỉ còn duy nhất BN91 là phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO