Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu chuyện tình yêu vô bờ bến của người mẹ giúp con trai mình thay đổi vận mệnh

Thomas Alva Edison là thương nhân và là phát minh vĩ đại thế kỷ 20 nổi tiếng nhất là phát minh bóng đèn. Nhưng bạn có biết rằng đằng sau một thiên tài là tình yêu vô bờ bến của người mẹ?

Một ngày nọ, Thomas Edison trở về nhà và đưa một lá thư cho mẹ mình.

Cậu nói với mẹ “Cô giáo đưa lá thư này cho con và nói với con rằng chỉ đưa cho mẹ đọc thôi ạ”.

Mẹ cậu vừa đọc, nước mắt bà vừa rơi lã chã.

  Tình yêu bao la của mẹ đã biến con thành một thiên tài thế giới

Tình yêu bao la của mẹ đã biến con thành một thiên tài thế giới

Bà đọc to cho con trai mình nghe “Con trai bà là một thiên tài. Ngôi trường này quá nhỏ bé và nó không đủ giáo viên để dạy cậu bé. Xin bà hãy tự dạy con mình nhé”.

Rồi mấy năm sau, mẹ của Edison qua đời. Ông đã trở thành một trong những nhà phát mình vĩ đại nhất của nhân loại. 

Một ngày nọ, ông đi qua một chiếc tủ đã cũ kĩ và ông tìm thấy một lá thư được gấp ngay ngắn. Đó là lá thư năm nào cô giáo đã đưa cho ông gửi về nhà cho mẹ đọc. Ông mở nó ra và hiện lên dòng chữ “Con trai bà có vấn đề về tâm thần. Chúng tôi không thể khiến cậu ta tập trung học tại trường được nữa. Cậu ta bị đuổi học”.

Tâm trạng của Edison rối bời khi đọc lá thư đó và rồi ông đã viết một quyển nhật ký mang tên “Thomas Alva Edison là một cậu bé mắc bệnh tâm thần có người mẹ đã biến ông thành một thiên tài của thế kỷ”.

Bài học: Tình yêu bao la của mẹ đã giúp Thomas Edison trở thành một trong những thiên tài của thế giới. Chỉ có thể là mẹ - tình yêu và sự dạy dỗ có thể thay đổi định mệnh của một đứa trẻ.

Minh Tran /giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO