Báo Điện tử Gia đình Mới

Thông tin mới nhất về sức khỏe 12 học sinh ở TP.HCM bị cây phượng cao hơn 10m đổ vào người

Một em học sinh lớp 6 bị thiệt mạng, 12 em còn lại đang được tích cực điều trị tại 2 bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Sài Gòn -ITO.

7 học sinh bị thương nặng

Liên quan tới vụ việc cây phượng cao hơn 10m ở trường THCS Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) bị đổ, đè trúng 13 học sinh, chiều 26/5, thông tin với PV Gia Đình Mới, thầy giáo Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, một học sinh nam lớp 6 bị tử vong, 12 học sinh khác đang được tích cực điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Sài Gòn - ITO.

Bác sĩ Huỳnh Minh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 thông tin: Bệnh viện tiếp nhận 8 học sinh trường THCS Bạch Đằng vào cấp cứu trong vụ việc cây phượng bật gốc đổ vào người các em. Trong số 8 học sinh này, có 4 học sinh bị thương nhẹ, 4 học sinh bị thương nặng.

Trong số 4 học sinh bị thương nặng, đều là nam: 1 em gãy xương cẳng tay phải, chấn thương cột sống, chấn thương bụng kín. Một em khác gãy xương đùi trái, gãy xương cẳng chân trái, chấn thương bụng kín. Hai em này được chuyển đến khoa Bỏng - Chỉnh hình điều trị. 

Hai học sinh còn lại theo dõi tại khoa Ngoại Thần kinh. Trong đó một em gãy xương chậu, gãy xương cánh tay. Một em bị chấn thương phần mềm. Hiện hai em sức khỏe ổn, kết quả chụp CT không ghi nhận bất thường nhưng có vết bầm ở đầu, các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh vẫn tiếp tục theo dõi.

"Hiện cả bốn em đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các bác sĩ đã băng bột cho ba em bị chấn thương nặng", bác sĩ Thu cho biết.

4 học sinh bị thương nhẹ hơn được khám và điều trị ngoại trú.

  Trong số 12 học sinh bị thương, có 7 học sinh bị thương nặng.

Trong số 12 học sinh bị thương, có 7 học sinh bị thương nặng.

Tại bệnh viện Sài Gòn - ITO tiếp nhận 4 học sinh bị cây đè vào người. Trong đó, có 1 em xây xát nhẹ được điều trị ngoại trú, 3 học sinh bị thương nặng. Trong đó, hai em bị gãy xương cẳng chân. Một bé gãy xương chậu và xương dưới cổ chân, rơi vào tình trạng sốc ngay khi nhập viện. Bệnh viện phát lệnh báo động đỏ, tiến hành cấp cứu bệnh nhi. Hiện bệnh nhi bị sốc đã qua cơn nguy kịch.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời thăm hỏi học sinh bị tai nạn

Trước sự việc đau lòng 13 học sinh trường THCS Bạch Đằng thương vong do tai nạn cây phượng bật gốc đè trúng người, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn tới gia đình học sinh thiệt mạng, thăm hỏi các học sinh bị thương đang điều trị.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ GD&ĐT đã liên hệ với Sở GD&ĐT TPHCM để nắm bắt tình hình, đồng thời cử đại diện của Bộ đến tận nơi thăm hỏi các em.

“Đây là sự việc hết sức đau lòng. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em học sinh đã mất và gửi lời thăm hỏi tới các em học sinh bị thương. Tôi cũng gửi lời động viên tới giáo viên, học sinh Trường THCS Bạch Đằng, mong các em học sinh và các thầy cô giáo ổn định tâm lý, sớm vượt qua mất mát này để ổn định tổ chức dạy và học” - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

  Hiện trường cây phượng trong trường THCS Bạch Đằng bị bật gốc.

Hiện trường cây phượng trong trường THCS Bạch Đằng bị bật gốc.

Qua sự việc đáng tiếc này, Bộ trưởng Nhạ cho rằng, công tác đảm bảo an toàn trường học phải tiếp tục được các nhà trường, địa phương quan tâm hơn nữa. Bộ trưởng đề nghị Sở GD&ĐT TPHCM, các Sở GD&ĐT trong toàn quốc cần chỉ đạo ngay các nhà trường liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh trên địa bàn, tiến hành việc kiểm tra, kiểm kê và cắt tỉa, xử lý các cây nguy hiểm, có thể gãy đổ… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn; các chỉ đạo về bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO