Báo Điện tử Gia đình Mới

Đã có gần 4.500 bệnh nhân nhiễm virus Corona, 106 người tử vong

Tính tới sáng ngày 28/1, có 106 bệnh nhân nhiễm virus Corona tử vong, toàn thế giới có gần 4.500 người, Việt Nam ghi nhận 64 trường hợp nghi nhiễm virus nCoV, 2 bệnh nhân dương tính.

  Số bệnh nhân nhiễm virus Corona tiếp tục tăng.

Số bệnh nhân nhiễm virus Corona tiếp tục tăng.

Theo cập nhật của South China Morning Post, đến sáng 28/1/2020 con số tử vong do virus Corona đã lên đến 106 người và số người nhiễm bệnh là gần 4.500 ca. 

Ngoài Trung Quốc, hiện tại đã ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập các quốc gia và vùng lãnh thổ: Thái Lan (08 trường hợp), Australia (05), Singapore (05), Malaysia (04), Pháp (03), Hàn Quốc (04), Nhật Bản (04), Hoa Kỳ (05), Việt Nam (02), Nepal (01), Canada (02), Hồng Kông (08), Ma Cao (07), Đài Loan (05), Campuchia (01), Sri Lanka (01), Đức (01).

Tại Việt Nam, 2 trường hợp dương tính với nCoV và chưa có trường hợp nào tử vong do virus này.

Đây là 2 bệnh nhân người Trung Quốc, trong đó, bệnh nhân Li Ding (66 tuổi, người cha) cùng vợ từ Vũ Hán sang Việt Nam thăm con trai là Li Zichao (28 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại Long An. 2 cha con người Trung Quốc này đã được xác định dương tính với nCoV và đã được cách ly, điều trị tại viện.

Việt Nam ghi nhận 64 trường hợp có sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch.

Trong đó:

  • 25 trường hợp đã xét nghiệm âm tính với nCoV.
  • 39 trường hợp có tiếp xúc với người bệnh được theo dõi, cách ly chặt chẽ để không lây ra cộng đồng.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra và nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi 11 tỉnh/thành phố về việc phối hợp tuyên truyền, giám sát và điều tra ổ dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Bộ Y tế vừa cung cấp số điện thoại đường dây nóng 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO