Báo Điện tử Gia đình Mới

Thu nhập hơn 100 triệu/ tháng nhờ nuôi ngao đẻ

Ông Nguyễn Đình Thường (thôn Bạch Long, xã Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình) được gọi là "tỷ phú ngao" nhờ mô hình nuôi ngao hơn 50ha. Mỗi tháng thu nhập trung bình hơn 100 triệu.

Ông Thường chia sẻ, thấy con ngao dễ nuôi lại cho thu nhập cao nên gia đình ông đã vay vốn ngân hàng cùng số tiền tích góp được dựng cọc, lưới, làm chòi để nuôi ngao.

Ban đầu gia đình ông Thường gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên nhờ chủ động tìm hiểu sách báo, đi tham quan nhiều mô hình nuôi ngao hiệu quả sau đó chủ động tìm đầu ra cho ngao thương phẩm, ngao giống, đến nay quy mô nuôi ngao của ông đã lên hơn 50ha.

ty--phu-nuoi-ngao-giadinhmoi

Ngoài mô hình nuôi ngao, ông còn có 4ha tôm thẻ chân trắng. Ông Thường cũng cho biết, muốn nuôi tôm thẻ chân trắng hiệu quả, việc lựa chọn con giống rất quan trọng và đặc biệt phải thường xuyên áp dụng công nghệ mới vào quá trình nuôi tôm.

Mỗi năm gia đình ông Thường thu về hơn 1 tỷ đồng với hơn 4ha nuôi tôm thẻ chân trắng và hơn 50ha nuôi ngao giống, ngao thương phẩm hàng năm cho thu hàng chục tấn ngao các loại.

Mô hình nuôi ngao và tôm của ông còn giúp 80 người trong địa phương có thu nhập ổn định từ 7-8 triệu đồng/người/tháng.

Báo Thái Bình/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO