Báo Điện tử Gia đình Mới

Thủ phủ Tân Cương, Trung Quốc bất ngờ bị đóng cửa do COVID-19

Mới đây, thủ phủ Tân Cương, Trung Quốc bị đóng cửa do ghi nhận một số ca mắc COVID-19 mới.

Tối ngày hôm qua (16/7), Trung Quốc quyết định đóng cửa Urumqi - thủ phủ Tân Cương khi có các ca nhiễm COVID-19 mới.

Theo đó, thành phố 3,5 triệu dân quyết định đóng cửa tàu điện ngầm duy nhất và giới hạn chuyến bay đến và đi. Theo truyền thông cho biết người dân hoang mang và đến siêu thị mua đồ dự trữ khi nghe tin thành phố sẽ hạn chế đi lại. 

Thành phố sẽ cắt đứt các con đường lây nhiễm, tăng cường kiểm soát những nơi đông người cũng như kiểm tra các phòng khám sốt ở các bệnh viện. 

Nỗi lo ngại về dịch COVID-19 bùng phát khi một doanh nhân từ Urumqi đến Chiết Giang được CDC xét nghiệm COVID-19 hôm 14/7. Theo báo cáo của ủy ban y tế Chiết Giang thì người này mắc COVID-19 mà không hề có triệu chứng. 

  Thủ phủ Tân Cương, Trung Quốc bất ngờ bị đóng cửa do COVID-19

Thủ phủ Tân Cương, Trung Quốc bất ngờ bị đóng cửa do COVID-19

Được biết, Tân Cương không ghi nhận ca mắc mới trong 149 ngày vừa qua. Nhưng đã có một ca nhiễm trong cộng đồng vào ngày hôm qua (16/7) là một phụ nữ lớn tuổi có biểu hiện đau họng, sốt, đau đầu.

Ngày hôm nay (17/7), Tân Cương tiếp tục có thêm 5 ca nhiễm mới và 8 ca mắc không có triệu chứng, tất cả đều ở Urumqi. Như vậy, thành phố này đã có 17 ca mắc, trong đó 11 người không có triệu chứng. 

Theo thông báo, tất cả các chuyến bay đều bị hủy bỏ và những người còn ở Urumqi không được đến các địa điểm khác ở Tân Cương. Một số người dân tỏ ra bất ngờ khi đóng cửa tàu điện ngầm nhưng người khác lại cho rằng nên đóng cửa thành phố vì hệ thống y tế ở đây không tốt bằng những nơi khác. 

(Theo SCMP) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO