Báo Điện tử Gia đình Mới

Ghi nhận thêm bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại, 1 chung cư phải phong toả

Tính đến chiều 30/4, đã có 12 trường hợp bệnh nhân COVID-19 sau khi điều trị khỏi bị dương tính trở lại.

Chiều 30/4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 thông tin, Việt Nam vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân bị tái dương tính virus Corona sau khi điều trị khỏi.

Đó là bệnh nhân 92, là du học sinh 21 tuổi từ Pháp về, được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM cho xuất viện vào ngày 14/4.

Sau khi xuất viện bệnh nhân số 92 vẫn được nhân viên y tế theo dõi tại nhà một ngày 2 lần và lấy mẫu 3 lần để xét nghiệm tìm virus Corona sau 5, 10 và 15 ngày kể từ khi ra viện. 

Kết quả xét nghiệm sau 5 ngày, 10 ngày kể từ khi ra viện đều cho kết quả âm tính và ngày thứ 15 bệnh nhân này mới có kết quả dương tính. 

Ngay khi phát hiện bệnh nhân có kết quả dương tính, 21 giờ ngày 29/4, bệnh nhân đã được chuyển đến theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. 

Ghi nhận thêm bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại, 1 chung cư phải phong toả 0

Bệnh nhân sống tại 1 chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Trong thời gian cách ly tại nhà bệnh nhân đã ra ngoài, đeo khẩu trang và có tiếp xúc với một số người. 

Do bệnh nhân đã ra ngoài tiếp xúc dù có đeo khẩu trang với một số người nên tạm thời chung cư này đã được phong tỏa để ngành y tế điều tra dịch tễ. Ngành y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm virus corora cho hơn 90 người dân ở đây. 

Dự kiến sớm nhất chiều 1/5 có kết quả xét nghiệm của người dân tại chung cư.

Như vậy đến thời điểm này Việt Nam ghi nhận 12 trường hợp COVID-19 dương tính trở lại sau khi điều trị khỏi bệnh.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO