Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin bão số 9: Đang lao thẳng vào Phú Yên, Quảng Ngãi, 1 người qua đời, 26 người mất tích

Bão số 9 lao thẳng vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên với cấp độ mạnh. Đây là cơn bão được cho là mạnh và nguy hiểm nhất dội vào miền Trung trong vòng 20 năm trở lại đây.

Sáng 28/10, thông tin từ Trung tâm khí tượng Thủy văn, bão số 9 đang lao thẳng vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên với cấp độ mạnh.

Tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, gió bão xuất hiện từ đêm, có những vùng gây giông lốc khiến mái nhà bị thổi bay, cây xanh bật gốc, mưa to đến rất to.

Vị trí tâm bão hiện cách Đà Nẵng khoảng 240km, cách Quảng Nam 175 km, cách Quảng Ngãi 140 km, cách Phú Yên 190 km. Sức gió mạnh nhất: cấp 12-13 (115-150km/h), giật cấp 16.

Bão số 9 sẽ mạnh nhất vào trưa nay 28/10.

Quảng Ngãi: 2 người thương vong

Theo báo cáo nhanh từ Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 9.

Đến thời điểm hiện nay, Lý Sơn đang có gió rất mạnh rít từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao từ 4-6m. 

  Gió giật mạnh khiến cây xanh bật gốc, nhà cửa hư hại.

Gió giật mạnh khiến cây xanh bật gốc, nhà cửa hư hại.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã có 1 người thiệt mạng là anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) bị ngã tử vong vào chiều 27/10 khi chằng chống nhà ở, 1 người ở huyện Nghĩa Hành bị thương.

Theo thông tin mới cập nhật, khoảng 3h30 sáng nay, mưa gió cũng đã làm chập điện và gây cháy một gian hàng ở chợ Nghĩa Phú - thành phố Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa và không để lây lan sang các gian hàng khác.

26 ngư dân mất tích

Tại Bình Định, từ 2 giờ đến 5 giờ sáng nay 28/10, gió giật mạnh từng cơn. Hiện tại Thành phố Quy Nhơn đã cúp điện để đảm bảo an toàn trước khi bão vào. Gió mạnh khiến nhiều nhà dân bị tốc mái.

Trong sáng 28/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trực tiếp kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó bão tại một số điểm xung yếu. 

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai, đến chiều 27/10, trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 hiện còn 20 tàu thuyền, trong đó có 19 tàu của Bình Định, một tàu của Khánh Hòa.

Đến 19 giờ 30 tối, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, hai tàu trong số đó đã bị chìm, không liên lạc được, 26 thuyền viên mất tích.

Một tàu khác có 12 thuyền viên trên đường bờ về tránh bão, do sóng gió to không thể di chuyển, hiện đang neo dù, vẫn liên lạc được. Thuyền trưởng đề nghị cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Cả ba tàu gặp nạn đều của Bình Định.

Tại Quảng Nam:

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, lúc 7h30 sáng nay, gió tại đảo Cù Lao Chàm Hội An mạnh cấp 10, 11. Mưa nhỏ nhưng sóng cao từ 2-3m. 

Đà Nẵng:

Cập nhật từ Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, lúc 8 giờ sáng, Đà Nẵng gió thổi mạnh, cây xanh bật gốc, xe máy di chuyển trên đường gặp khó khăn. Lực lượng chức năng chốt chặn không có người đi qua một số cây cầu.

 Từ 20 giờ tối qua 27/10, Đà Nẵng cấm người dân không được ra khỏi nhà cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng.

Sơ tán gần 500.000 dân khói khu vực nguy hiểm

Về việc sơ tán dân, theo báo cáo nhanh cập nhật đến 17 giờ chiều nay, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên dự kiến sơ tán 492.461 người trong khu vực nguy hiểm.

Trong đó, Quảng Nam đã hoàn thành sơ tán 14.839 hộ với 42.950 người trong tổng số 37.169 hộ với148.675 người phải sơ tán.

Quảng Ngãi đã hoàn thành sơ tán 15.361 hộ với 55.673 người trong tổng số 31.460 hộ với 119.182 người.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO