Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin COVID-19: Thêm 7 bệnh nhân xuất viện, trong đó có ca bệnh 243 ở Mê Linh, Hà Nội

Hôm nay 8/5: Ca bệnh 243 là người đầu tiên nhiễm COVID-19 ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh (Hà Nội), tạo nên ổ dịch COVID-19 với 13 người nhiễm, cả thôn phải cách ly 28 ngày sẽ xuất viện.

Thông tin từ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chiều nay 8/5, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tổ chức công bố khỏi bệnh cho 7 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện.

7 bệnh nhân ra viện chiều nay gồm:

- Bệnh nhân 130 T.T.P (30 tuổi, TP.HCM): Là bệnh nhân tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 30/3.

- Bệnh nhân 162 T.T.T.N  (63 tuổi, Thượng Thạnh- Long Biên-Hà Nội): BN là con dâu BN 161, vào viện ngày 25/3.

Đây là 1 trong các BN nặng, phổi tổn thương lan tỏa, oxy máu xuống thấp. Tuy nhiên bệnh nhân đã vượt qua được tình trạng nặng và tránh được việc đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập. BN được can thiệp thở máy không xâm nhập, điều trị tích cực tại khoa cấp cứu. Tình hình hiện tại: Bệnh nhân tỉnh Không sốt, không ho Tim đều. Đã có 7 lần xét nghiệm âm tính.

  Trong số 7 bệnh nhân xuất viện chiều nay có bệnh nhân 243 ở Mê Linh.

Trong số 7 bệnh nhân xuất viện chiều nay có bệnh nhân 243 ở Mê Linh.

- Bệnh nhân 209 Đ.T.T (55 tuổi, Đức Giang-Long Biên-Hà Nội): 2 lần xét nghiệm âm tính. Hiện tại không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

- Bệnh nhân 212 L.T.M (35 tuổi, Hòa Tiến-Hưng Hà-Thái Bình): Ngày vào viện 31/3. 2 lần xét nghiệm âm tính. Hiện tại không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

- Bệnh nhân 226 T.Q.D (22 tuổi, Nghệ An): Ngày vào viện 1/4/2020, 2 lần xét nghiệm âm tính. Tình trạng sức khỏe hiện ổn định.

- Bệnh nhân 243 Q.V.T (Hạ Lôi, Mê Linh- Hà Nội): Vào viện 6/4/2020, 2 lần xét nghiệm âm tính. Tình trạng sức khỏe hiện ổn định.

- Bệnh nhân 260 N.T.L (Hạ Lôi, Mê Linh- Hà Nội): Vào viện 12/4/2020, 2 lần xét nghiệm âm tính. Tình trạng sức khỏe hiện ổn định.

Đáng chú ý trong số 7 bệnh nhân này có bệnh nhân 243 ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân 243 phát hiện dương tính COVID-19 sau khi đưa vợ đi khám bệnh ở BV Bạch Mai, Hà Nội.

Từ bệnh nhân 243, tại thôn Hạ Lôi và huyện Mê Linh, có thêm 12 ca bệnh khác nhiễm COVID-19. Hà Nội đã tiến hành phong tỏa cả thôn Hạ Lôi trong thời gian 28 ngày. Ngày 6/5, thôn Hạ Lôi đã hết lệnh cách ly, cuộc sống trở về bình thường.

Như vậy, đến hiện tại, Việt Nam đã có 240/288 ca bệnh được điều trị khỏi bệnh.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO