Báo Điện tử Gia đình Mới

Tròn 1 tháng Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Mặc dù hôm qua 15/5 có thêm 26 ca nhiễm COVID-19 được phát hiện nhưng đều là các bệnh nhân nhập cảnh, đã được cách ly. Tính đến sáng 16/5, tròn 1 tháng nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, đến 6 giờ ngày 16/5, không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 mới ngoài cộng đồng. Kể từ ngày 16/4 đến nay, đã trải qua 28 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. 

Hôm qua 15/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 26 ca mắc mới COVID-19. Trong đó có 24 hành khách về nước từ Nga, đều cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

18 giờ ngày 15/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là hành khách trên chuyến bay VN0088 từ Dabai về nước hôm 3/5 và được cách ly tại Bạc Liêu ngay khi nhập cảnh.

Chiều ngày 15/5 của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư phát hiện thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong số hành khách về nước trên chuyến bay mang số hiệu VN0062 từ Nga hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 13/5.

Như vậy, cả nước tổng số ca nhiễm lên 314, trong đó 260 người đã khỏi bệnh. Trong đó 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1); 244 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 14/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly hơn 12.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 353, tại cơ sở tập trung hơn 8.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO