Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức COVID-19 sáng 18/4: 48 giờ chưa có ca nhiễm mới, đã cách ly gần 70.000 người

Sáng 18/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Như vậy trong 48 giờ qua, chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

Tin tức COVID-19 sáng 18/4

Sáng 18/4, thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, sáng nay Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy trong 48 giờ qua, chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. 

Hiện tổng số ca mắc ở Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó:

  • 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;
  • 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

 Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 69.045, trong đó:

  • Cách ly tập trung tại bệnh viện: 324;
  • Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.549;
  • Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 57.172.
  Tin tức COVID-19 sáng 18/4: Liên tiếp ngày thứ 3 không ghi nhận ca nhiễm mới.

Tin tức COVID-19 sáng 18/4: Liên tiếp ngày thứ 3 không ghi nhận ca nhiễm mới.

Học sinh quay lại trường 

Liên quan tới việc sắp xếp để học sinh quay trở lại trường, tính tới tối ngày 17/4, đã có nhiều tỉnh đã có lịch đi học chính thức (1 số tỉnh dự kiến) cho học sinh trên địa bàn. Cụ thể:

  • 1. Hà Nội: Học sinh tiếp tục nghỉ hết 22/4.
  • 2. TP.HCM: Học sinh tiếp tục nghỉ hết 3/5.
  • 3. Cà Mau: Học sinh lớp 9 và 12 bắt đầu đi học lại từ 20/4.
  • 4. Thái Bình: Học sinh THPT đi học lại từ 20/4.
  • 5. Vĩnh Long: Học sinh lớp 9 và 12 đi học từ 27/4.
  • 6. Phú Yên: Dự kiến học sinh lớp 9, lớp 12 hoặc THPT sẽ đi học từ 27/4.
  • 7. Yên Bái: Dự kiến sớm nhất là 20/4, muộn nhất là 15/6.
  • 8. Đắc Lắk: Dự kiến học sinh đi học đầu tháng 5.
  • 9. Thanh Hóa: Dự kiến học sinh THCS, THPT đi học đầu tháng 5.
  • 10. Lào Cai: Dự kiến học sinh đi học đầu tháng 5.
  • 11. Nghệ An: Dự kiến học sinh THPT đi học đầu tháng 5. Các cấp còn lại học sau 1-2 tuần.
  • 12. Quảng Ngãi: Dự kiến học sinh đi học 4/5.
  • 13. Quảng Nam: Dự kiến học sinh THPT đi học đầu tháng 5. Các cấp còn lại học sau 1-2 tuần.
  • 14. Thừa - Thiên Huế: Dự kiến học sinh đi học đầu tháng 5.
  • 15. Long An: Dự kiến học sinh đi học đầu tháng 5.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, nếu học sinh đi học lại trước ngày 5/6 thì học sinh lớp 12 vẫn có thể tham gia thi THPT quốc gia trên tinh thần giảm nhẹ chương trình.

Tin tức COVID-19 sáng 18/4: 48 giờ chưa có ca nhiễm mới, đã cách ly gần 70.000 người 1

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến việc học tập của học sinh nên Hà Nội quyết định kỳ thi lớp 10 năm nay chỉ thi 3 môn, bỏ môn thi thứ 4. Theo kế hoạch, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội dự kiến tổ chức vào ngày 17 và 18/7/2020.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập với ba bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO