Báo Điện tử Gia đình Mới

72 tiếng không có ca nhiễm COVID-19 mới, đã chữa khỏi cho 201/268 bệnh nhân

Tin tức COVID-19 sáng 19/4: 3 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, cả nước chỉ còn 67 bệnh nhân đang điều trị...

Sáng 19/4, thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy đã 3 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19.

Theo thống tổng số ca mắc cả nước là 268 trường hợp. Đến nay đã có 201 ca đã khỏi bệnh, hiện chỉ còn 67 bệnh nhân đang điều trị tại 11 cơ sở y tế trên cả nước. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

72 tiếng không có ca nhiễm COVID-19 mới, đã chữa khỏi cho 201/268 bệnh nhân 0

 Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 279;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.338;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 51.381.

72 tiếng không có ca nhiễm COVID-19 mới, đã chữa khỏi cho 201/268 bệnh nhân 1

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 18/4, thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

01 bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ là: BN 97 (nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh), vào viện ngày 24/3/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhiều lần. 

02 bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến Củ Chi có 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

1. BN 151 (nữ, 45 tuổi, quốc tịch Brazil), ngày vào viện: 25/3/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 15/4/2020; lần 2 vào ngày 16/4/2020 và lần 3 vào ngày 17/4/2020.

2. BN 207 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil), ngày vào viện: 30/3/2020. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân có tiến triển tốt và trong các ngày từ ngày 13/4/2020- 17/4/2020 các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân này ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tất cả các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Về tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bênh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hiện đều tiến triển tốt lên, qua nguy kịch. Các y bác sĩ đang tiếp tục nỗ lực để điều trị, chăm sóc các bệnh nhân này.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO