Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 27/9: GĐ Sở GD&ĐT bị giải trình vì... không quan tâm thí sinh Olympia

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất ngày 27/9: Thi THPT Quốc gia liên tục cải tiến, Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ phải giải trình vì không quan tâm tới thí sinh thi Olympia...

Tin tức giáo dục 27/9: GĐ Sở GD&ĐT bị giải trình vì... không quan tâm thí sinh Olympia 0

Từ năm 2015, thi THPT Quốc gia liên tục cải tiến

Bộ GD&ĐT xây dựng lộ trình Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia từ năm 2015-2020, rút kinh nghiệm từng năm để hoàn thiện. Do đó, từ năm 2015 tới nay, thi THPT Quốc gia liên tục có sự thay đổi như: 

Từ tổ chức thi tại 2 cụm thi (thi tốt nghiệp tại địa phương thí sinh học và thi tuyển đại học tại cơ sở của trường đại học mà thí sinh đăng ký thi), bắt đầu từ năm 2017 các thí sinh thi THPT quốc gia tại 1 cụm thi duy nhất (tại địa phương của mình, các trường Đại học về hỗ trợ).

Tin tức giáo dục 27/9: GĐ Sở GD&ĐT bị giải trình vì... không quan tâm thí sinh Olympia 1

Cũng bắt đầu năm 2017, tổ chức thi theo bài với 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Đồng thời, áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan với hầu hết các bài thi, môn thi (trừ bài thi Ngữ văn), mỗi thí sinh trong cùng một phòng thi có một mã đề thi, bài làm của thí sinh được chấm bằng máy tính với phần mềm chuyên dụng.

Năm 2019, tăng cường ứng dụng thiết bị kỹ thuật, CNTT trong tổ chức thi, nhất là tăng cường chức năng bảo mật của phần mềm chấm thi trắc nghiệm; tăng cường thanh tra, kiểm tra trong tổ chức thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cần Thơ phải giải trình về việc không quan tâm thí sinh Olympia

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT TP có văn bản giải trình về việc "Ban GĐ Sở không quan tâm tới thí sinh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia".

Theo đó, trước thông tin ngày 15/9, thí sinh Nguyễn Bá Vinh (lớp 12C, trường chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ) thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Tin tức giáo dục 27/9: GĐ Sở GD&ĐT bị giải trình vì... không quan tâm thí sinh Olympia 2

Lãnh đạo UBND TP, các Sở ngành, đoàn thể của TP đều có mặt tại điểm cầu truyền hình để cổ vũ cho Bá Vinh, tuy nhiên Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ Trần Hồng Thắm không có mặt. Khi Bá Vinh từ Hà Nội về Cần Thơ, Giám đốc Sở GD&ĐT TP cũng không ra đón, chúc mừng Vinh.

Được biết, Ban GĐ Sở TP Cần Thơ sẽ phải giải trình sự việc trong cuộc họp sắp tới.

ĐH Công nghiệp TP.HCM dừng tuyển sinh cao đẳng 2020-2021

Ông Nguyễn Thiên Tuế, Hiệu trường Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho hay năm nay công tác tuyển sinh của trường đạt được kết quả mỹ mãn với số lượng chất lượng đầu vào cao hơn năm trước. Nhà trường tuyển 10.200 sinh viên mới, đạt 104% chỉ tiêu, trong đó bậc đại học với 7.800 em và bậc cao đẳng với 2.400 em.

Về đào tạo bậc tiến sĩ có 5 ngành, thạc sĩ 14 ngành, đại học 32 ngành, cao đẳng 16 ngành. Tuy nhiên, từ năm học 2020-2021 trường sẽ không tuyển sinh đào tạo bậc cao đẳng.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO