Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức virus Corona tại Việt Nam 8/3: Bố của bệnh nhân ở Trúc Bạch âm tính với COVID-19

Tin tức virus Corona ở Việt Nam mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay ngày 8/3: Thủ tướng chỉ đạo cung cấp đủ hàng hóa phục vụ nhân dân, bố của cô gái ở Trúc Bạch âm tính với COVID-19...

Tin tức mới nhất về virus Corona (SARS-COV-2) ngày 8/3/2020

Số liệu Bộ Y tế cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đến 7 giờ 00 ngày 8/3/2020

Số người mắc bệnh trên thế giới: 105.828 trường hợp, 3.570 người tử vong.

- Trong số đó, tử vong tại Trung Quốc: 3.070 người. 

- 500 trường hợp tử vong khác ở 11 quốc gia: Iran: 145, Hàn Quốc: 48, Ý: 233, Thái Lan: 01, Mỹ: 19, Úc: 02, San Marino: 01, Tây Ban Nha: 10, Philippines: 01, Hồng Kông: 02, Nhật Bản: 06, Tàu Diamond Princess: 07, Pháp: 16, Đài Loan: 01, Iraq: 03, Anh: 01, Thụy Sỹ: 01, Hà Lan: 01. 

Hiện đã có 91 quốc gia ghi nhận 25.177 trường hợp nhiễm COVID-19.

Tình hình virus Corona tại Việt Nam mới nhất hôm nay 8/3/2020

Việt Nam: 20 trường hợp mắc COVID-19.

Ngày 7/3, Việt Nam xác nhận thêm 3 ca dương tính với COVID-19 gồm: Một nam thanh niên quê Thái Bình trở về từ Hàn Quốc, 02 ở Hà Nội ca tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Trúc Bạch.

16/20 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi.

Số người nghi nhiễm COVID-19 đang cách ly vì có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở: 101 người. Ngoài ra có 23.228 người do tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Corona nên đang được theo dõi sức khỏe.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá hàng hoá

Trước lo lắng của người dân về việc hàng hóa khan hiếm trong thời điểm Hà Nội có dịch COVID-19, ngày 7/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và các doanh nghiệp cung ứng lương thực, thực phẩm cung cấp đủ hàng hoá cho các hệ thống siêu thị và cửa hàng ở Hà Nội, không để thiếu hàng hoá.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá trái pháp luật.

Bố của cô gái ở Trúc Bạch âm tính với COVID-19

Sở Y tế Hải Phòng vừa công bố kết quả xét nghiệm COVID-19 của ông Nguyễn Khắc Thành (bố bệnh nhân N.H.N ở Trúc Bạch) và lái xe của ông này âm tính với COVID-19.

  Tin tức virus Corona tại Việt Nam 8/3: Sở Y tế Hải Phòng thông báo kết quả xét nghiệm của ông N.K.T và lái xe riêng.

Tin tức virus Corona tại Việt Nam 8/3: Sở Y tế Hải Phòng thông báo kết quả xét nghiệm của ông N.K.T và lái xe riêng.

Hiện 2 người này vẫn tiếp tục được cách ly theo dõi trong 14 ngày. Cùng với việc đưa ông N.K.T và ông V.H.S cách ly y tế, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng đã hướng dẫn Trung tâm Y tế Thủy Nguyên, Trạm Y tế xã Phù Ninh thực hiện khử khuẩn, điều tra dịch tễ, khử khuẩn trạm y tế, xe ô tô riêng của ông N.K.T. 16 người tiếp xúc với ông N.K.T cũng được yêu cầu cách ly tại nhà.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư âm tính với COVID-19

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - người ngồi cùng khoang hạng thương gia trên máy bay với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh này.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, hiện Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đang tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày theo quy định.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là người ngồi cùng khoang hạng thương gia với bệnh nhân N.H.N. (ca nhiễm COVID-19 thứ 17 vừa công bố tối qua). Chị N. ngồi ghế 5K, còn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngồi ở số ghế 1A.

Được biết, hôm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã khử trùng toàn trụ sở.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO