Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức virus Corona Vũ Hán tại Việt Nam mới nhất 31/1

Tin tức virus Corona Vũ Hán ở Việt Nam mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay ngày 31/1/2020: WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

  Tin tức virus Corona Vũ Hán tại Việt Nam mới nhất hôm nay 31/1

Tin tức virus Corona Vũ Hán tại Việt Nam mới nhất hôm nay 31/1

WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

Số liệu cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV đến 17 giờ ngày 31/1/2020

  • Số người mắc bệnh trên thế giới: 9.920 trường hợp, 213 tử vong.
  • Tại Việt Nam, số người mắc bệnh là 05 trường hợp. Trong đó:02 công dân Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Hiện đã có 21 quốc gia ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh virus Corona Vũ Hán. Trong tình trạng dịch bệnh do virus Corona lan rộng, WHO đã phải tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp.

"Mối lo lớn nhất của chúng tôi là tiềm năng virus này lây lan sang những quốc gia có hệ thống y tế kém hơn" - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus giải thích, khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng virus corona mới (nCoV) rạng sáng 31/1 (giờ Việt Nam).

Ông cũng nói thêm: "Hãy để tôi nói rõ, tuyên bố này không phải là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Trung Quốc... Chúng ta phải cùng nhau hành động ngay lúc này để hạn chế lây lan dịch bệnh thêm nữa. Cùng chung tay, chúng ta mới có thể chấm dứt dịch bệnh".

Tình hình virus Corona Vũ Hán tại Việt Nam mới nhất hôm nay 31/1/2020

Đến chiều ngày 30/1 Bộ Y tế xác nhận có thêm 3 ca nhiễm nCoV dương tính là người Việt Nam, trở về từ Vũ Hán, trên cùng một chuyến bay về nước vào ngày 17/1.

Hiện cả 3 đang được cách ly, tuy nhiên trước đó họ đã tiếp xúc với khá nhiều người thân, họ hàng. 

Tại Hà Nội, đang có 16 người nghi nhiễm virus Corona đang phải cách ly và chờ kết quả xét nghiệm đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, nơi trung tâm của dịch bệnh viêm phổi cấp.

Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Việc điều trị vẫn dựa trên phòng bệnh và phát hiện điều trị triệu chứng và biến chứng. Các phương pháp điều trị chỉ mang tính hỗ trợ.

Các biện pháp hỗ trợ bao gồm hỗ trợ hô hấp như thở oxy, thở máy, ECMO giúp giữ bệnh nhân sống sót cho đến khi bệnh tự hồi phục.

Để tìm hiểu chi tiết về Virus Corona Vũ Hán mời xem bài dưới:

Hoàng Nam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO