Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 11/5: Hơn 90% giường bệnh ở Tokyo, Nhật bản là bệnh nhân COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 11/5: Hàn Quốc cảnh báo bùng phát dịch COVID-19 lần thứ hai; Bệnh nhân COVID-19 chiếm hơn 90% giường bệnh ở Tokyo, Nhật Bản; Cập nhật tin tức COVID-19.

Nhật Bản: Hơn 90% giường bệnh ở Tokyo đều dành cho bệnh nhân COVID-19 

Theo Reuters, ngày hôm qua (10/5), bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hơn 90% giường bệnh ở Tokyo đều dành cho bệnh nhân mắc COVID-19. Theo đó, tính đến 28/4, có khoảng 1.832 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện thủ đô, tức là chiếm khoảng 91,6% giường bệnh dành cho các bệnh nhân ở đây. 

Các nhà lãnh đạo ở Tokyo có dự định sẽ chuẩn bị thêm khoảng 4.000 giường bệnh để dành điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Được biết ở Tokyo có khoảng 5.000 người mắc COVID-19, chiếm 1/3 số ca mắc cả nước là 16.000 người. 

Hàn Quốc: Cảnh báo bùng phát dịch lần 2 

  Tin tức y tế thế giới ngày 11/5: Hàn Quốc cảnh báo bùng phát dịch lần 2

Tin tức y tế thế giới ngày 11/5: Hàn Quốc cảnh báo bùng phát dịch lần 2

Reuters đưa tin, Hàn Quốc sau khi nới lỏng một số hạn chế thì xuất hiện một số trường hợp dương tính với COVID-19. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phải cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lần thứ hai. Ông nhấn mạnh dịch có thể bùng phát trên diện rộng bất cứ lúc nào. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết có 34 ca nhiễm mới kể từ 9/4 bắt nguồn từ hộp đêm ở thủ đô. Theo đó, các khu vực giải trí ở thủ đô Seoul đều phải tạm thời đóng cửa.

Bộ trưởng bộ y tế Park Neung-hoo cho biết trường học có dự định mở cửa vào ngày 13/5 nhưng chính phủ sẽ quyết định thời gian đi học trở lại sau khi xem xét việc ảnh hưởng của các ca nhiễm mới. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 11/5

  Tin tức y tế thế giới ngày 11/5: Hơn 280.500 người chết do COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 11/5: Hơn 280.500 người chết do COVID-19

Thế giới4.114.978 người mắc; 280.564 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 1,347,318 người mắc; 80,040 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 262,783 người mắc26,478 người tử vong.
  • Italy: 218,268 người mắc; 30,395 người tử vong. 
  • Anh: 215,260 người mắc; 31,587 người tử vong.

Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h00 ngày 11/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 241 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 225 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 8/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO