Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 16/4: Mỹ yêu cầu dân đeo khẩu trang; Đức nới lỏng lệnh phong tỏa

Tin tức y tế thế giới 16/4: Người dân Mỹ được khuyến cáo đeo khẩu trang chống COVID-19; Đức dần nới lỏng lệnh phong tỏa; Cập nhật tin tức COVID-19.

Mỹ: 30.000 người chết do virus Corona, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang

Theo Reuters, Mỹ đã ghi nhận hơn 630.000 người mắc virus SARS-CoV-2 và trên 30.000 người chết do COVID-19, là nước đứng đầu về số ca mắc và tử vong do virus Corona chủng mới, kể từ ngày 29/2. 

Mỹ có số ca tử vong 10.000 người trong 38 ngày và nay chỉ trong 9 ngày, số ca tử vong là 30.000. 

Một số bang như Los Angeles và bang New York, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang.

Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc. Bang này sẽ dành 3 ngày để hướng dẫn người dân về điều này. 

Đức dần nới lỏng lệnh phong tỏa

  Tin tức y tế thế giới ngày 16/4: Đức dần nới lỏng lệnh phong tỏa

Tin tức y tế thế giới ngày 16/4: Đức dần nới lỏng lệnh phong tỏa

Theo hãng Reutes thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cho biết nước này đã và đang đi từng bước trong việc kiềm chế COVID-19 và sẽ nới lỏng 1 phần lệnh phong tỏa.

Theo đó, những cửa hàng nào rộng từ 800m2 trở lên sẽ được mở cửa trở lại. Dù mở cửa nhưng cũng phải tuân thủ các biện pháp như chuẩn bị xịt sát khuẩn tay, vệ sinh sạch sẽ và đứng cách xa nhau. Còn trường học sẽ mở cửa vào 4/5 cho những sinh viên năm cuối.

Đức vẫn khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi ra đường, không được tụ tập đông người. Đặc biệt, những những nhà hàng ăn, nhà hát, quán bar, quán cà phê... đều đóng cửa cho đến hết tháng 8 năm nay. 

Tin tức COVID-19 cập nhật lúc 6 giờ ngày 16/4

  Tin tức y tế thế giới ngày 16/4: Thế giới hơn 2 triệu người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 16/4: Thế giới hơn 2 triệu người mắc COVID-19

Thế giới: 2.012.064 người mắc; 127.493 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 614.246 người mắc; 26.064 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 177.633 người mắc; 18.579 người tử vong.
  • Italy: 162.488 người mắc; 21.067 người tử vong.
  • Pháp: 143.303 người mắc; 15.729 người tử vong.

Việt Nam: 268 trường hợp mắc COVID -19. Trong đó, tổng cộng 171 người đã được chữa khỏi.

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 155 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 15/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO