Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 24/3: WHO cho rằng phong tỏa thôi chưa đủ để ngăn chặn COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 24/3: WHO cho rằng để ngăn chặn COVID-19, phong tỏa thôi chưa đủ; Quân đội Mỹ tham gia chống dịch COVID-19.

WHO: Ngăn chặn COVID-19, phong tỏa thôi chưa đủ 

Theo Newsmax, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng để ngăn chặn virus Corona, việc phong tỏa thôi chưa đủ, các quốc gia cần có các biện pháp quyết liệt khác. 

Mike Ryan, quan chức cấp cao của WHO cho hay việc cần làm bây giờ là chúng ta cần tìm ra người nhiễm virus, cách ly họ, theo dõi những người tiếp xúc gần và cách ly. Với việc phong tỏa, nếu chúng ta không có các biện pháp ngăn chặn việc tụ tập đám đông thì rất nguy hiểm. 

Ông lấy ví dụ như ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, các nước châu Á đã làm rất tốt việc kiểm soát bệnh dịch COVID-19 bằng cách đóng cửa trường học, các nhà hàng, quán bar, nhân viên thì làm việc ở nhà không tiếp xúc với nhau. Châu Âu cũng đang theo cách này nhưng chưa thực sự nghiêm ngặt. 

Ông Ryan cũng cho hay một số loại vắc xin đang được nghiên cứu triển khai nhưng cần phải đợi ít nhất 1 năm vì các chuyên gia cần chắc chắn nó hiệu quả. 

Mỹ: Lực lượng quân đội tham gia phòng chống dịch COVID-19

  Tin tức y tế thế giới ngày 24/3: Lực lượng quân đội Mỹ tham gia khai thác bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 24/3: Lực lượng quân đội Mỹ tham gia khai thác bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19

Theo Reuters, Thư ký Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Mark Esper cho biết lực lượng quân đội chuẩn bị khai thác các bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19 ở một số thành phố như New York và Seattle. 

Lầu Năm Góc cũng đã phát đi thông báo một loạt các biện pháp nhằm chống lại sự bùng phát của virus Corona. Quân đoàn Kỹ sư đang chuẩn bị sử dụng khách sạn, ký túc xá, phòng tập thể dục làm nơi chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. 

Ông Esper cho biết trong một cuộc họp báo rằng sau khi triển khai bệnh viện dã chiến tại New York và Seatle, ông sẽ triển khai thêm ở các nơi khác nếu được cho phép.

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 7 giờ ngày 24/3

  Tin tức y tế thế giới ngày 24/3: Gần 16.500 người chết do viruss Corona trên toàn cầu

Tin tức y tế thế giới ngày 24/3: Gần 16.500 người chết do viruss Corona trên toàn cầu

Thế giới: 378.557 người mắc, 16.495 người tử vong, trong đó:

  • Italy: 63.927 người mắc; 6.077 người tử vong.
  • Hoa Kỳ: 43.537 người mắc; 545 người tử vong.
  • 195 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 378.434 người mắc.

Việt Nam: 123 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

  • 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
  • 01 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO