Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 24/5: Brazil có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ

Tin tức y tế thế giới 24/5: Thử nghiệm vắc xin ở Oxford, Anh chỉ có 50% cơ hội thành công; Brazil tập trung phát triển kinh tế thay vì chống dịch.

Cuộc thử nghiệm vắc xin của Oxford chỉ có 50% cơ hội thành công

Theo Reuters, cuộc thử nghiệm vắc xin COVID-19 chỉ có 50% cơ hội thành công. 

Adrian Hill, giám đốc viện Oxford’s Jenner cho biết họ kết hợp với tập đoàn dược phẩm AstraZeneca Plc tiến hành cuộc thử nghiệm vắc xin gồm 10.000 tình nguyện viên nhưng không có hiệu quả. Hiện tại chỉ có 50% cơ hội thành công. 

Vắc xin thí nghiệm ChAdOx1 là một trong những loại vắc xin đầu tiên được thử nghiệm để chống lại virus Corona. Đội ngũ của Hilll bắt đầu thử nghiệm thuốc trên người vào tháng 4. 

Brazil: COVID-19 tăng chóng mặt nhưng tổng thống chỉ tập trung phát triển kinh tế

  Tin tức y tế thế giới ngày 24/5: Brazil phát triển kinh tế hơn là chống dịch

Tin tức y tế thế giới ngày 24/5: Brazil phát triển kinh tế hơn là chống dịch

Theo CNN, Brazil trở thành nước thứ hai có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trên thế giới. Nhưng tổng thống Jair Bolsonaro lại tập trung phát triển kinh tế.

Ông cho rằng COVID-19 chỉ như một "loại virus cúm nhỏ", khuyến khích các doanh nghiệp mở cửa mặc các thống đốc nhấn mạnh các biện pháp cách ly để giảm sự lây lan của dịch bệnh và cảnh báo của các chuyên gia y tế.  

Các bác sĩ tại các bệnh viện thì nói rằng COVID-19 không phải là một loại cúm. Thậm chí họ cho rằng đây là loại virus tồi tệ nhất mà họ từng thấy. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 24/5

  Tin tức y tế thế giới ngày 24/5: Hơn 340.000 người chết vì COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 24/5: Hơn 340.000 người chết vì COVID-19

Thế giới: 5.323.885 người mắc; 340.324 người tử vong.

Các nước có số ca mắc nhiều nhất trên thế giới là Hoa Kỳ, Brazil, Nga, Tây Ban Nha. 

Việt Nam: 325 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6 giờ ngày 23/5, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng.

Tổng cộng 267 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 251 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 23/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2). 
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO