Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin y tế thế giới 12/12: Cậu bé người Mỹ tử vong do mẹ cho uống tinh dầu để chữa hen suyễn

Tin y tế thế giới 12/12/2019: Cậu bé người Mỹ tử vong do mẹ cho uống tinh dầu để chữa hen suyễn, ngủ hơn 9 tiếng mỗi ngày làm tăng nguy cơ đột quỵ, tìm ra thuốc điều trị ung thư máu không gây tác dụng phụ.

  Cậu bé người Mỹ tử vong do mẹ cho uống tinh dầu để chữa hen suyễn

Cậu bé người Mỹ tử vong do mẹ cho uống tinh dầu để chữa hen suyễn

Cậu bé người Mỹ tử vong do mẹ cho uống tinh dầu để chữa hen suyễn

Theo Asiaone, một cậu bé người Mỹ đã không qua khỏi cơn nguy kịch khi mẹ cho uống tinh dầu để chữa bệnh hen suyễn. 

Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng cậu bé đã không thể qua khỏi.

Trước đó mẹ cậu bé đã không dùng thuốc chữa hen suyễn cho con như thường ngày mà dùng tinh dầu để cho con uống sau khi đọc một bài báo nói về công dụng của tinh dầu.

Các chuyên gia khuyến cáo, tinh dầu rất khác với thuốc và nên cẩn trọng khi sử dụng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, nó có thể gây bỏng da và thậm chí là tử vong khi uống.

Ngủ 9 tiếng một ngày có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ 

Tin y tế thế giới 12/12: Cậu bé người Mỹ tử vong do mẹ cho uống tinh dầu để chữa hen suyễn 1

Theo The Sun, các nhà khoa học khuyên chúng ta nên ngủ ít hơn 9 tiếng một ngày để giảm nguy cơ đột quỵ.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã nghiên cứu gần 32.000 người trưởng thành có thói quen ngủ hơn 9 tiếng mỗi ngày và kết quả cho thấy họ có nguy cơ cao bị đột quỵ lên đến 23%.

Bác sĩ Xiaomin Zhang tại trường Đại học Công Nghệ Hoa Trung, Vũ Hán, Trung Quốc cho biết "những người ngủ nhiều thường có nồng độ cholesterol và chất béo rất cao và có khả năng bị đột quỵ. Còn những người có cả hai thói quen ngủ trưa dài và ngủ nhiều vào ban đêm sẽ có khả năng bị đột quỵ lên đến 85%."

Thậm chí ngủ trưa khoảng 90 phút cũng làm tăng nguy cơ bị đột quỵ rất cao.

Vì vậy, các nhà khoa học khuyến cáo chúng ta không nên ngủ quá nhiều và nên vận động hàng ngày.

Các nhà khoa học tìm ra thuốc điều trị ung thư máu không gây tác dụng phụ từ độc tố

  Các nhà khoa học vừa tìm ra thuốc điều trị ung thư máu không gây tác dụng phụ

Các nhà khoa học vừa tìm ra thuốc điều trị ung thư máu không gây tác dụng phụ

Theo Dailymail đưa tin, các nhà khoa học đã tìm ra thuốc trị ung thư bạch cầu dạng tủy, giảm tối đa tác dụng phụ cho bệnh nhân. 

Mặc dù thuốc ức chế kinaza hiện nay rất hiệu quả đối với các bệnh nhân ung thư máu, nhưng các chuyên gia mong muốn có một loại thuốc tốt hơn nhằm giảm những tác dụng phụ gây đau đớn cho bệnh nhân.

Cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Sức khỏe và Y tế Nam Australia với 150 bệnh nhân bị ung thư máu và kết quả rất khả quan. Thuốc asciminib không chứa độc tố và có thể làm giảm những tác dụng phụ không đáng có như nôn, tiêu chảy, đau cơ, đau gan, và thậm chí là suy tim.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO