Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin y tế thế giới 31/12: Cảm lạnh, người phụ nữ bị méo miệng sau 1 đêm

Tin y tế nổi bật ngày 31/12/2019: 5 phụ nữ ở Mỹ lần lượt sinh con khi các cặp gặp vấn đề về thụ thai, trẻ uống sữa nguyên chất có khả năng giảm nguy cơ béo phì, 1 phụ nữ người Mỹ bị méo miệng chỉ sau 1 đêm.

  Tin y tế thế giới 31/12: 5 phụ nữ ở Mỹ lần lượt sinh con khi các cặp gặp vấn đề về thụ thai (Ảnh Internet)

Tin y tế thế giới 31/12: 5 phụ nữ ở Mỹ lần lượt sinh con khi các cặp gặp vấn đề về thụ thai (Ảnh Internet)

Canada: Trẻ uống sữa nguyên chất có khả năng giảm nguy cơ béo phì 

  Trẻ uống sữa nguyên chất có thể giảm nguy cơ gây béo phì (Ảnh minh họa)

Trẻ uống sữa nguyên chất có thể giảm nguy cơ gây béo phì (Ảnh minh họa)

Trang Medicalxpress đưa tin, một cuộc nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ, trẻ có thể giảm nguy cơ thừa cân, béo phì nếu uống sữa nguyên chất. 

Các nhà khoa học tại Bệnh viện St. Michael's, Toronto, Canada đã phát hiện ra rằng trẻ uống sữa nguyên chất có thể giảm 40% nguy cơ béo phì. 

Các chuyên gia đã phân tích khoảng 28 cuộc nghiên cứu từ 7 quốc gia và thấy rằng 18 trong tổng số 28 cuộc nghiên cứu đều đưa ra khuyến cáo trẻ uống sữa nguyên chất giảm khả năng bị thừa cân.

Mỹ: 5 đứa trẻ tình cờ 

  5 Em bé đáng yêu từ những bà mẹ ở Mỹ (Ảnh Internet)

5 Em bé đáng yêu từ những bà mẹ ở Mỹ (Ảnh Internet)

Fox News đưa tin, 5 bà mẹ ở New Jersey, Mỹ lần lượt sinh con sau khi các cặp đôi được chẩn đoán là gặp vấn đề về việc thụ thai. 

Micki Berg, Kristin Matty, Amie Thomas, Celeste Zazzali và Kristen Heller gặp nhau tại Hiệp hội Y khoa Sinh Sản ở New Jersy. Họ đến đây để tìm sự tư vấn về vấn đề sinh con của mình, người thì gặp vấn đề về buồng trứng, người thì có chồng gặp vấn đề về tinh trùng yếu, có người đến để thụ tinh trong ống nghiệm. 

Họ đã chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm cũng như hỗ trợ nhau trong cuộc sống. 

Thật kỳ diệu, vào tháng 6/2016, Zazzali là người đầu tiên mang thai. Tiếp theo là Heller, Berg, Thomas và Matty đều mang thai và lần lượt sinh con vào tháng 2, tháng 4 và tháng 5.

Mỹ: Méo mặt sau 1 đêm thức dậy 

  Danielle Ferguson bị méo miệng sau một đêm thức dậy (Ảnh internet)

Danielle Ferguson bị méo miệng sau một đêm thức dậy (Ảnh internet)

Theo Dailymail, một chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ bị méo mặt chỉ sau một đêm thức dậy. 

Danielle Ferguson, 29 tuổi đến từ California là một chuyên gia dinh dưỡng. Cô có cảm giác mình bị cảm lạnh vào tháng 8 với những triệu chứng như mệt mỏi và ngủ li bì cả tuần. Ngoài ra, cô không có những triệu chứng gì khác.

Sau đó, cô thấy lưỡi bị tê và đau cằm. Ngày hôm sau thức dậy, cô phát hiện một bên miệng bị méo. 

Danielle lập tức được đưa đến viện cấp cứu và các bác sĩ chẩn đoán cô bị liệt dây thần kinh mặt do căng thẳng và đã kê đơn thuốc steroid và kháng vi rút. 

Các chuyên gia khuyến cáo liệt dây thần kinh mặt là một vấn đề phổ biến và ước tính mỗi năm có khoảng 40.000 người Mỹ mắc phải bệnh này và khoảng 10.000 người Anh cũng gặp phải trường hợp tương tự.

Nguyên nhân chưa thực sự rõ ràng, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng căng thẳng có thể dẫn đến hệ miễn dịch yếu, gây viêm các dây thần kinh và làm liệt cơ mặt. 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO