Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 5/2: 24.552 ca mắc, 492 ca tử vong vì virus Corona

Tin tức y tế thế giới hôm nay ngày 5/2/2020: Thế giới đang có 24.552 người mắc, 492 ca tử vong. WHO sẽ gửi các chuyên gia đến hỗ trợ Trung Quốc, nhiều công ty Mỹ điều chế thuốc điều trị virus Corona

  Tin tức y tế thế giới 5/2: 24.552 ca mắc, 492 ca tử vong vì virus Corona

Tin tức y tế thế giới 5/2: 24.552 ca mắc, 492 ca tử vong vì virus Corona

Dưới đây là thông tin, tin tức y tế thế giới liên quan đến virus Corona Vũ Hán (nCoV) cập nhật mới nhất hôm nay 5/2/2020

1. Thêm 1 công ty của Mỹ tham gia bào chế thuốc chống virus Corona

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, cho hay, công ty dược Regeneron sẽ tham gia vào việc bào chế thuốc chữa virus Corona đang khiến gần 500 người tử vong và hơn 24.000 người mắc phải.

Regeneron cũng là một trong những thành viên tham gia vào việc chữa bệnh Ebola năm 2017. Việc bào chế thuốc sẽ sử dụng công nghệ tương tự như đã sử dụng khi sản xuát thuốc trị Ebola. 

Regeneron cho biết, họ sẽ tập trung vào những loại protein có khả năng chống lại nhiễm trùng được gọi là kháng thể đơn dòng. 

2. WHO kêu gọi kiểm soát việc chia sẻ về thông tin virus Corona và sẽ gửi nhóm hỗ trợ đến Trung Quốc 

  Tin tức y tế thế giới 5/2: WHO kêu gọi kiểm soát việc chia sẻ về thông tin virus Corona và sẽ gửi nhóm hỗ trợ đến Trung Quố

Tin tức y tế thế giới 5/2: WHO kêu gọi kiểm soát việc chia sẻ về thông tin virus Corona và sẽ gửi nhóm hỗ trợ đến Trung Quố

Theo hãng Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thúc giục các bộ trưởng y tế kiểm soát thông tin chia sẻ về virus Corona và sẽ gửi các chuyên gia đến Trung Quốc để hỗ trợ. 

Chen Xu, Đại sứ Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc ở Geneva cho biết nên theo dõi những hướng dẫn từ WHO và không nên phản ứng thái quá với bệnh dịch. Hiện nay fake news (tin giả) về virus Corona tràn lan trên mạng và việc theo dõi những thông tin chính thống là rất quan trọng. 

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc đã gửi khẩu trang, găng tay, mặt nạ chống độc và gần 18.000 áo choàng đến khoảng hơn 20 nước cần hỗ trợ. 

3. Nhận thư từ, bưu phẩm từ Trung Quốc khó có thể lây virus Corona 

  Tin tức y tế thế giới 5/2: Nhận thư từ, bưu phẩm từ Trung Quốc khó có thể lây virus Corona

Tin tức y tế thế giới 5/2: Nhận thư từ, bưu phẩm từ Trung Quốc khó có thể lây virus Corona

Theo NPR, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết việc nhận thư từ, bưu phẩm từ Trung Quốc gửi về sẽ khó lây lan virus Corona. 

Bác sĩ Michael Ison, trường Đại học Northwestern khẳng định: "Nó sẽ không lây qua những chiếc hộp."

Virus Corona lây chủ yếu từ người sang người qua đường hô hấp. Virus khó có thể sống nhiều ngày ở những chiếc hộp hay thư từ vì có những tác động khác như môi trường, nhiệt độ, độ ẩm hay bề mặt vật phẩm.

Cập nhật tình hình virus corona Vũ Hán trên thế giới lúc 8 giờ ngày 5/2/2020:

 Thế giới: 24.552 người mắc, 492 người tử vong, trong đó:

  • Lục địa Trung Quốc: 490 người tử vong;
  • Phillippines: 01 người tử vong;
  • Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.

Việt Nam: 10 người mắc nCoV.

Trong đó:

  • 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);
  • 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
  • 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Điều trị khỏi: 03 người đã được xuất viện.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO