Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 3/6: Tổng thống Donald Trump gửi Brazil 2 triệu liều thuốc sốt rét

Tin tức y tế thế giới 3/6: WHO cảnh báo COVID-19 có thể tăng tình trạng kháng kháng sinh; Tổng thống Mỹ và Brazil bàn chuyện chống dịch COVID-19; Cập nhật tin tức COVID-19.

WHO: COVID-19 có thể gia tăng tình trạng kháng kháng sinh

Theo CNN, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị COVID-19 có thể làm tăng tình trạng kháng kháng sinh trên toàn thế giới. Kháng kháng sinh xảy ra khi các vi sinh vật như vi khuẩn hoặc virus tiến hóa, khiến kháng sinh hay các loại thuốc không thể tiêu diệt được, tăng khả năng bệnh nặng hơn, khó chữa hơn. 

Việc sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh, sử dụng bừa bãi có thể dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh rất nguy hiểm. Tuần trước, WHO đã ra có thông báo hướng dẫn cho các bác sĩ không sử dụng thuốc kháng sinh cho bệnh nhân mắc COVID-19 thể nhẹ, trung bình. 

Tổng thống Mỹ và Brazil bàn chuyện chống dịch COVID-19

  Tin tức y tế thế giới ngày 3/6: Brazil và Mỹ hợp tác chống dịch COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 3/6: Brazil và Mỹ hợp tác chống dịch COVID-19

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc nói chuyện với tổng thống Brazil Jair Bolsonaro về những nỗ lực chống dịch COVID-19. Theo đó, cả hai vị lãnh đạo đã bàn bạc về thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine để điều trị virus Corona. 

Thông tin từ Nhà Trắng, tổng thống Trump và Bolsonaro bày tỏ sự cảm kích lẫn nhau trong việc hợp tác lâu dài về các vấn đề sức khỏe giữa hai quốc gia. 

Bàn bạc về việc Mỹ hỗ trợ Brazil 2 triệu liều thuốc sốt rét trước đó, cả hai vị thổng thống mong sẽ hợp tác tìm ra sự đánh giá về độ an toàn cũng như hiệu quả của thuốc hydroxychloroquine để phòng và điều trị COVID-19. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 3/6

  Tin tức y tế thế giới ngày 3/6: Gần 6,4 triệu người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 3/6: Gần 6,4 triệu người mắc COVID-19

Thế giới: 6.370.499 người mắc377.515 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ:1.837.170 người mắc; 106.195 người tử vong.
  • Brazil:  992 người mắc;29.314 người tử vong.
  • Nga:  878 người mắc; 4.855 người tử vong.
  • Tây Ban Nha:509 người mắc27.127 người tử vong.
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO