Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 4/3: Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố 'chống dịch như chống giặc'

Tin tức y tế thế giới 4/3: Hàn Quốc "chống dịch như chống giặc"; COVID-19 nguy hiểm nhưng có thể ngăn chặn được; Cập nhật tình hình COVID-19.

Hàn Quốc có 5.328 ca mắc virus Corona, Tổng thống Moon tuyên bố 'chống dịch như chống giặc'

  Tin tức Y tế thế giới ngày 4/3: Hàn Quốc có 5.328 ca mắc virus Corona

Tin tức Y tế thế giới ngày 4/3: Hàn Quốc có 5.328 ca mắc virus Corona

Theo Yonhap, Hàn Quốc ghi nhận gần 5.328 ca nhiễm virus Corona, tổng thống Moon Jae-in đã phải tuyên bố cuộc chiến chống lại virus Corona lây lan. 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), có thêm 516 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 5.328, trong đó có 32 người tử vong. Được biết những người chết do virus Corona là do đã mắc bệnh mạn tính. 

Tổng thống Moon Jae-in cho biết tuyên bố "chống dịch như chống giặc", đặc biệt có nhiều ca mắc bệnh ở Daegu và phía bắc tỉnh Gyeongsang. Ông cũng chỉ định tất cả các cơ quan chính phủ nên sẵn sàng hệ thống cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp khi tình hình dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng. 

WHO: Virus Corona dễ gây chết người hơn bệnh cúm nhưng có thể ngăn chặn được 

  Tin tức y tế thế giới ngày 4/3: Bệnh COVID-19 có thể ngăn chặn được

Tin tức y tế thế giới ngày 4/3: Bệnh COVID-19 có thể ngăn chặn được

Theo MSN, WHO cho rằng dịch COVID-19 dễ gây chết người hơn bệnh cúm nhưng chúng ta có thể ngăn chặn được. 

Theo Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, có đến 3,4% các trường hợp mắc COVID-19 tử vong trong khi tỉ lệ tử vong của bệnh cúm là dưới 1%. Nhưng ông tin rằng chúng ta có thể ngăn chặn được virus Corona dù chưa có vắc xin phòng bệnh. 

Ông Tedros cũng kêu gọi các nước chuẩn bị các trang thiết bị y tế như đồ bảo hộ, bệnh viện, thuốc men, khẩu trang để phòng chống dịch một cách tốt nhất. 

Gần 93.000 người mắc COVID-19 trên toàn thế giới 

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 9 giờ ngày 4/3/2020

Thế giới:  92.944 người mắc, 3.165 người tử vong, trong đó:

  • Lục địa Trung Quốc: 2.944 người tử vong.
  • Hồng Kông: 02 người tử vong.
  • Nhật Bản: 06 người tử vong.
  • Pháp: 04 người tử vong.
  • Tàu Diamond Princess: 06 người tử vong
  • Iran: 77 người tử vong
  • Hàn Quốc: 32 người tử vong
  • Ý: 79 người tử vong.
  • Mỹ: 06 người tử vong
  • Những nước có 01 ca tử vong: Đài Loan, Phillippines, Australia, Thái Lan, San Marino, Tây Ban Nha. 

Việt Nam: 16/16 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi.

Kể từ ngày 13/2/2020 tới thời điểm hiện tại, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 1.769 trường hợp.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO