Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 7/12: Phát hiện nguyên nhân đột biến gen gây chứng tự kỷ ở trẻ

Tin tức y tế thế giới nổi bật ngày 07/12/2019: các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân đột biến gen gây bệnh tự kỷ, cậu bé 8 tuổi người Trung Quốc nuốt đồng xu để trốn làm bài tập về nhà.

Mỹ - Các nhà khoa học phát hiện ra tại sao đột biến gen gây ra chứng tự kỷ

  Các nhà khoa học hi vọng phát hiện mới giúp điều trị bệnh tự kỷ hiệu quả hơn

Các nhà khoa học hi vọng phát hiện mới giúp điều trị bệnh tự kỷ hiệu quả hơn

Trang MSN đưa tin, các nhà khoa học trường Đại học Tây Bắc, Chicago, Mỹ đã phát hiện ra nguyên nhân gây khuyết tật phát triển và chứng tự kỷ.

Theo đó, gen Usp9x dẫn đến việc mất kết nối giữa các tế bào thần kinh và nhận tín hiệu điện nhỏ trong não. Từ đó, sự giao tiếp giữa các tế bào giảm và làm ảnh hưởng đến khả năng học tập của trẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), cứ 59 trẻ, có 1 trẻ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tự kỷ (ASD). 

Điều đặc biệt, các bé trai có khả năng được chẩn đoán mắc tự kỷ cao gấp 4 lần so với các bé gái và các triệu chứng thường xuất hiện trong vài năm đầu đời.

Các nhà khoa học hi vọng phát hiện mới có thể giúp họ chẩn đoán và chữa sớm chứng tự kỷ ở trẻ.

Trung Quốc - cậu bé 8 tuổi nuốt đồng xu để trốn không làm bài tập về nhà

  Cậu bé 8 tuổi người Trung Quốc đã nuốt đồng xu để không phải làm bài tập về nhà

Cậu bé 8 tuổi người Trung Quốc đã nuốt đồng xu để không phải làm bài tập về nhà

Theo Asiaone, cậu bé (giấu tên) đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã được cấp cứu trong tình trạng đau bụng.

Tin cho hay, cậu bé bắt đầu làm bài tập sau bữa tối, nhưng đến 11 giờ đêm vẫn chưa xong.

Cậu bé muốn đi chơi với bạn nhưng mẹ cậu nói rằng phải làm xong bài tập về nhà mới được đi. Muốn đi chơi sớm và không phải làm bài tập về nhà nữa, cậu bé liền nghĩ ra một kế đó là nuốt đồng xu.

Đột nhiên, cậu bé kêu đau bụng và cha mẹ đã lập tức đưa con đến bệnh viện. Các bác sĩ đã nội soi dạ dày, chụp cắt lớp vi tính và phát hiện có đồng xu trong dạ dày.

Gần đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã lên cơn đau tim đột  ngột vì giảng toán cho con trai. Dường như bài tập về nhà không chỉ làm khó trẻ mà còn gây đau đầu cho cả các bậc cha mẹ.

Mỹ - Một cậu bé mắc bệnh hiếm gặp đã được cứu sống nhờ bài đăng trên Facebook của một bà mẹ

  Cô Cardon (bên trái) đưa con đi cấp cứu kịp thời nhờ bài post Facebook của cô Scott (bên phải)

Cô Cardon (bên trái) đưa con đi cấp cứu kịp thời nhờ bài post Facebook của cô Scott (bên phải)

Trang Parents đưa tin, một cậu bé (giấu tên) đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng không thể đi lại được.

Mẹ của cậu bé - cô  Elizabeth Cardone cho hay ,trước đó con trai đã bị cảm lạnh. Cô đã nhận ra những triệu chứng của con trai giống với dấu hiệu của căn bệnh mà một người mẹ tên là Racher Scott đã chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Các bác sĩ đã chẩn đoán cậu bé mắc bệnh viêm tủy cấp tính (AMF).

Theo như bài chia sẻ của cô Scott, cha mẹ nên đưa con mình đi bệnh viện sớm nếu trẻ có dấu hiệu yếu chân tay, khó khăn khi nuốt, nói, hoặc thở sau khi bị cảm lạnh.

Các chuyên gia y tế cho rằng bệnh AMF hiếm gặp nhưng nó rất nghiêm trọng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ xác nhận có 28 trường hợp mắc AMF trong năm nay và năm ngoái là 228 ca.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO