Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 14/5: WHO đánh giá tín hiệu điều trị COVID-19 khả quan

Tin tức y tế thế giới ngày 14/5: WHO đánh giá có tín hiệu khả quan từ việc điều trị COVID-19; Kháng thể sinh đôi có thể tốt hơn kháng thể đơn; Cập nhật tin tức COVID-19.

WHO thấy tín hiệu khả quan từ việc điều trị COVID-19 

Theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một cuộc nghiên cứu cho thấy một số phương pháp điều trị virus Corona có kết quả khả quan.

Theo phát ngôn viên WHO, bà Margaret Harris cho biết một vài phương pháp điều trị có thể hạn chế được mức độ nghiêm trọng và sự lây lan của dịch bệnh nhưng hiện tại chưa có phương pháp nào có thể tiêu diệt được loại virus này. 

Harris không tiết lộ cụ thể những phương pháp nào nhưng bà cho biết đây là kết quả dựa theo nghiên cứu số liệu của 4 hoặc 5 cách điều trị COVID-19 đã được công bố trước đó.

Bà cho biết WHO cần nhiều bằng chứng hơn để chứng minh những phương pháp trên là có hiệu quả hơn những cách chữa khác. 

Kháng thể đôi có thể tốt hơn kháng thể đơn 

  Tin tức y tế thế giới ngày 14/5: Kháng thể đôi có thể tốt hơn kháng thể đơn

Tin tức y tế thế giới ngày 14/5: Kháng thể đôi có thể tốt hơn kháng thể đơn

Theo New York Times, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng kháng thể đôi có thể trung hòa được virus Corona chủng mới.

Tìm cách sử dụng cả hai kháng thể cùng một lúc có thể mang lại hiệu quả trong việc chống lại virus Corona. 

Báo cáo được đăng tải trên tạp chí Science (Khoa học), hai kháng thể được cô lập từ một bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi. Cả hai sẽ gắn vào virus và sẽ phá vỡ các tế bào cơ thể.

Mỗi kháng thể sẽ kết lại ở những địa điểm khác nhau và nó sẽ hiệu quả hơn là dùng kháng thể đơn. Thông tin này có thể giúp các nhà khoa học phát triển vắc xin phòng chống COVID-19.

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 7 giờ 40 phút ngày 14/5

  Tin tức y tế thế giới ngày 14/5: Gần 298.000 chết do COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 14/5: Gần 298.000 chết do COVID-19

Thế giới: 4.425.638 người mắc; 297.765 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 1.430.348 người mắc; 85.197 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 271.095 người mắc27.104 người tử vong.
  • Anh: 229.705 người mắc; 33.186 người tử vong.
  • Nga: 242.271 người mắc; 2.212 người tử vong.

Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6 giờ ngày 14/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới ở cộng đồng.

Tổng cộng 252 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 236 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 12/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO