Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 15/3: Tổng thống Donald Trump âm tính với COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 15/3: Virus Corona sống trong cơ thể người lâu hơn virus SARS; Tổng thống Donald Trump âm tính với virus Corona; Cập nhật virus Corona.

Virus Corona có thể ở trong cơ thể người nhiễm khoảng 5 tuần 

Theo Fox News, các nhà khoa học cho biết virus Corona có thể sống trong cơ thể người bệnh khoảng 5 tuần. 

Các nhà khoa học ở Trung Quốc đã phân tích dữ liệu từ những người bị nhiễm COVID-19, trong đó có 54 người đã tử vong, đã từng điều trị ở bệnh viện Vũ Hán và bệnh viện Kim Ngân Đàm. 

Kết quả cho thấy, virus Cororna có thể sống trong cơ thể bệnh nhân từ 20- 37 ngày, tức là khoảng 5 tuần.

Trong khi đó, virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) có thể sống trong cơ thể người khoảng 4 tuần, còn virus gây Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) thì có thể tồn tại trong người bệnh là 3 tuần.  

Tổng thống Donald Trump âm tính với virus Corona

  Tin tức y tế thế giới ngày 15/3: Tổng thống Doanld Trump không mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 15/3: Tổng thống Doanld Trump không mắc COVID-19

Theo CNN, Nhà Trắng vừa cho biết Tổng thống Donald Trump xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Tổng thống Donald Trump lấy máu xét nghiệm vào ngày Thứ sáu (13/3) sau khi tiếp xúc với một số người dương tính với virus Corona. Trước khi có cuộc họp báo vào ngày thứ Bảy (14/3) tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với virus Corona, tổng thống cũng được đo nhiệt độ và không thấy có dấu hiệu sốt. 

Nhà Trắng đã cẩn thận quyết định kiểm tra những người tiếp xúc gần với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Trong đó có một người bị sốt nhẹ và không được tham dự cuộc họp. 

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 6 giờ 30 phút ngày 15/3

  Tin tức y tế thế giới ngày 15/3:Việt Nam có 53 trường hợp mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 15/3:Việt Nam có 53 trường hợp mắc COVID-19

Tin tức virus Corona trên thế giới

153.957 người mắc, 5.793 người tử vong, trong đó:

  • Lục địa Trung Quốc: 3.189 người tử vong.
  • 147 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 2.604 người tử vong

Tin tức virus Corona tại Việt Nam 

53 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó: 

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.
Số ca mắc tại Việt Nam hiện nay gồm có:

  • 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (Bệnh nhân 17-BN17).
  • 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).
  • 02 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).
  • 01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).
  • 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với BN17 từ Anh về Việt Nam (từ BN22 đến BN31).
  • 01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).
  • 01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).
  • 01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).
  • 01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).
  • 03 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38).
  • 01 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (BN39).
  • 03 người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 (BN40, BN41, BN42).
  • 01 nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với BN38 (con dâu của BN34) (BN43).
  • 01 nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN37 (nhân viên của BN34) (BN44).
  • 01 nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 4/3/2020 (BN45).
  • 01 người phụ nữ, 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3/2020 (BN46)
  • 01 phụ nữ, 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17 (BN47)
  • 01 nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng đi tiếp xúc với BN34 (BN48).
  • 01 nam giới 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của BN30 (BN49).
  • 01 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN50).
  • 01 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020 (BN51).
  • 01 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN52)
  • 01 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). (BN53)

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (09); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).
Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính: 5.182 trường hợp.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO