Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 26/5: WHO cảnh báo có thể xuất hiện đỉnh dịch COVID-19 lần 2

Tin tức y tế thế giới ngày 26/5: WHO cảnh báo có thể xuất hiện đỉnh dịch COVID-19 lần 2; Thêm một loại vắc xin COVID-19 được thử nghiệm trên người.

Thêm 1 loại vắc xin được thử nghiệm trên người

Theo CNN, công ty công nghệ sinh học Novavax ở Maryland cho biết họ bắt đầu thử nghiệm một loại vắc xin COVID-19 mới ở người. Được biết có khoảng 130 người tham gia cuộc thử nghiệm. 

Đây cũng là công ty thứ 10 trên thế giới bắt tay vào cuộc thử nghiệm vắc xin COVID-19. Vắc xin có tên NVX‑CoV2373 được sản xuất với nồng độ kháng thể trung hòa cao đang  được thử nghiệm lâm sàng. 

Công ty cho hay nếu cuộc thử nghiệm thành công, họ sẽ thử nghiệm lần sai với nhiều người tình nguyên tham gia ở nhiều nước trên thế giới. Họ cũng có ý định sản xuất khoảng 100 triệu liều vắc xin từ nay đến cuối năm và khoảng 1 tỷ liều vào năm 2021. 

WHO cảnh báo có thể xuất hiện đỉnh dịch COVID-19 lần 2

  Tin tức y tế thế giới ngày 26/5: WHO cảnh báo đỉnh dịch COVID-19 lần thứ 2

Tin tức y tế thế giới ngày 26/5: WHO cảnh báo đỉnh dịch COVID-19 lần thứ 2

CNN đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có thể xuất hiện đỉnh dịch COVID-19 lần thứ hai. 

Theo bác sĩ Mike Ryan, giám đốc chương trình Sức khỏe khẩn cấp WHO cho rằng đại dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Khi thấy dịch bệnh có xu hướng giảm xuống không có nghĩa là nó sẽ xuống.

Nó có thể bùng phát trở lại và xuất hiện đỉnh dịch lần 2. Ôn cho rằng mùa bùng phát dịch có thể vào mùa cúm hàng năm. 

Maria Van Kerkhove, chuyên gia WHO cho hay tất cả các nước đều cần phải cảnh giác với điều này. Chúng ta cần phát hiện nhanh chóng, kể cả những nước thành công trong việc kiểm soát dịch. 

Cập nhật tin tức COVID-9 ngày 26/5 

  Tin tức y tế thế giới ngày 26/5: Thế giới hơn 5,5 triệu người nhiễm COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 26/5: Thế giới hơn 5,5 triệu người nhiễm COVID-19

Thế giới: 5.570.020 người mắc; 346.933 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 1.686.436 người mắc; 99.300 người tử vong.
  • Nga: 353.427 người mắc; 3.633 người tử vong.
  • Brazil: 365.213 người mắc; 22.746 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 282.852 người mắc; 28.752 người tử vong.

Việt Nam: 326 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 21 giờ ngày 25/5, Việt Nam ghi nhân thêm 01 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Tổng cộng 272 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 256 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 23/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO