Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 3/4: Y tá Mỹ phải chế túi rác thành đồ bảo hộ

Tin tức y tế thế giới ngày 3/4: Y tá Mỹ phải dùng túi rác để làm đồ bảo hộ; Mỹ chỉ đủ máy trợ thở trong 6 ngày tới; Cập nhật tình hình COVId-19.

Mỹ: Y tá phải dùng túi rác để làm đồ bảo hộ 

Theo MSN, thiếu hụt trầm trọng đồ bảo hộ, một số y tá ở bang California, Mỹ đã phải dùng túi rác để thay thế.

Các y tá bệnh viện Highland ở Oakland đã phải mặc đồ ngắn tay để làm việc và nó không đủ bảo vệ họ khỏi COVID-19.html" target="_blank">COVID-19. Vì thế, chẳng còn cách nào khác, họ đã lấy những túi rác to, cắt đáy để mặc thay đồ bảo hộ tự bảo vệ mình trong bối cảnh cả nước thiếu thiết bị y tế trầm trọng. 

Tin tức y tế thế giới ngày 3/4: Y tá Mỹ phải chế túi rác thành đồ bảo hộ 0

Không chỉ thiếu đồ bảo hộ, họ còn thiếu khẩu trang. Có khi chỉ 1 cái khẩu trang nhưng dùng đi dùng lại nhiều lần. 

Được biết, hiện California có khoảng 9.600 người mắc và 2.645 người chết do virus Corona.

New York, Mỹ chỉ đủ máy trợ thở trong 6 ngày tới 

  Tin tức y tế thế giới ngày 3/4: Mỹ thiếu hụt máy trợ thở cho những bệnh nhân nặng

Tin tức y tế thế giới ngày 3/4: Mỹ thiếu hụt máy trợ thở cho những bệnh nhân nặng

Theo hãng Reuters, bang News York, Mỹ hiện đang thiếu trầm trọng máy trợ thở cho những bệnh nhân mắc COVID-19. Theo ông Andrew Cuomo, thống đốc bang New York cho hay hiện bang này chỉ còn đủ máy thở trong 6 ngày tới.

Ông cho biết đã quá muộn để chờ các nhà máy ở Mỹ sản xuất máy trợ thở. Vì thế, họ đã phải đặt hàng từ Trung Quốc và đặt thêm 3.000 máy BIPAP để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

Được biết New York là nơi ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 ở Mỹ, hiện thành phố này đã có 92.381 người mắc và 2.373 người tử vong do  COVID-19. 

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 6 giờ ngày 3/4

  Tin tức y tế thế giới ngày 3/4: Đã có hơn 940.700 người nhiễm virus Corona trên toàn thế giới

Tin tức y tế thế giới ngày 3/4: Đã có hơn 940.700 người nhiễm virus Corona trên toàn thế giới

Thế giới: 940.744 người mắc, 47.518 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 215.344 người mắc; 5.112 người tử vong.
  • Italy: 110.574 người mắc; 13.155 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 104.118 người mắc; 9.387 người tử vong.
  • Trung Quốc: 81.589 người mắc; 3.318 người tử vong.

Việt Nam: 233 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

  • 16 người mắc COVID-19(tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
  • 59 bệnh nhân mắc COVID-19, tính từ ngày 06/3 đến 02/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO