Báo Điện tử Gia đình Mới

20 bức ảnh hiếm tiết lộ sự thật thú vị về tự nhiên mà sách giáo khoa chưa dạy cho bạn

Những bức ảnh dưới đây sẽ giải mã nhiều bí mật thú vị của tự nhiên mà bạn có thể chưa biết.

Nếu bạn không biết rằng có loài động vật có thể quang hợp, không biết rằng rùa cũng bị bạch tạng, không thể tưởng tượng hình dáng xương sống của một nghệ sĩ uốn dẻo, thì những bức ảnh dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên.

Những bức ảnh hiếm về tự nhiên hy vọng sẽ tiết lộ cho bạn những điều thú vị mà môn Sinh học ở trường có thể chưa dạy cho bạn.

  Kết tủa từ một phản ứng hóa học trông như một khu rừng

Kết tủa từ một phản ứng hóa học trông như một khu rừng

  Amorphopallus Titanium (hoa xác thối) là một trong những loài hoa lớn nhất thế giới. Nó nở hoa 40 năm một lần trong 4 ngày!

Amorphopallus Titanium (hoa xác thối) là một trong những loài hoa lớn nhất thế giới. Nó nở hoa 40 năm một lần trong 4 ngày!

  Con châu chấu Malagasy có màu hiếm

Con châu chấu Malagasy có màu hiếm

  Trên các đảo nhỏ thuộc quần đảo Solomon nằm giữa Thái Bình Dương, có những người bản địa thuộc chủng tộc Melanesia. Họ có làn da đen và mái tóc vàng bẩm sinh

Trên các đảo nhỏ thuộc quần đảo Solomon nằm giữa Thái Bình Dương, có những người bản địa thuộc chủng tộc Melanesia. Họ có làn da đen và mái tóc vàng bẩm sinh

  Dấu tay của một em bé 8 tuổi được nuôi dưỡng sau khi em bé đã chơi đùa bên ngoài

Dấu tay của một em bé 8 tuổi được nuôi dưỡng sau khi em bé đã chơi đùa bên ngoài

  Nấm Syncephalastrum trông như bông hoa dưới kính hiển vi

Nấm Syncephalastrum trông như bông hoa dưới kính hiển vi

  Những bông hoa nở trên trạm vũ trụ

Những bông hoa nở trên trạm vũ trụ

  Một nghệ sĩ uốn dẻo đang trong tư thế tiếp đất bằng đầu và chống hai tay

Một nghệ sĩ uốn dẻo đang trong tư thế tiếp đất bằng đầu và chống hai tay

  Bộ xương của một con nhím

Bộ xương của một con nhím

  Chú rùa biển con bị bạch tạng hiếm gặp

Chú rùa biển con bị bạch tạng hiếm gặp

  Bạn có thể vẽ tranh bằng... vi khuẩn

Bạn có thể vẽ tranh bằng... vi khuẩn

  Kỳ giông Mexico trông như cặp rồng trong 'Bí kíp luyện rồng'

Kỳ giông Mexico trông như cặp rồng trong "Bí kíp luyện rồng"

  Răng cửa của hải ly có màu cam vì chúng có chứa sát. Sắt giúp răng chúng khỏe hơn, có khả năng xuyên qua gỗ tốt hơn

Răng cửa của hải ly có màu cam vì chúng có chứa sát. Sắt giúp răng chúng khỏe hơn, có khả năng xuyên qua gỗ tốt hơn

  Loài sên biển này, trông giống như một chiếc lá, có thể sống không cần ăn trong 9 tháng vì nó có thể quang hợp giống như một cái cây dưới ánh mặt trời!

Loài sên biển này, trông giống như một chiếc lá, có thể sống không cần ăn trong 9 tháng vì nó có thể quang hợp giống như một cái cây dưới ánh mặt trời!

  Loài ếch nhỏ và độc nhất thế giới có kích thước khoảng 10 mm và mạnh gấp 100 lần so với morphin.

Loài ếch nhỏ và độc nhất thế giới có kích thước khoảng 10 mm và mạnh gấp 100 lần so với morphin.

  Có cái tên wrap-around spider, con nhện này có thể trở nên mỏng dính, và quấn cơ thể của nó quanh các cành cây để ngụy trang.

Có cái tên wrap-around spider, con nhện này có thể trở nên mỏng dính, và quấn cơ thể của nó quanh các cành cây để ngụy trang.

  San hô Cynarina có một cái tên đơn giản hơn - san hô mắt mèo

San hô Cynarina có một cái tên đơn giản hơn - san hô mắt mèo

  Một con tắc kè 54 triệu năm tuổi bị mắc kẹt trong hổ phách

Một con tắc kè 54 triệu năm tuổi bị mắc kẹt trong hổ phách

  Một loài rắn tí hon

Một loài rắn tí hon

  Da hổ sau khi cạo lông trông như thế này

Da hổ sau khi cạo lông trông như thế này

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO